Đấu tranh trực tiếp với cái sai để "chính thắng tà" trên không gian mạng

ANTD.VN - Đại biểu Quốc hội Trương Anh Tuấn đề nghị, mỗi người khi truy cập mạng nên dành một chút thời gian để bày tỏ thái độ, đấu tranh trực tiếp với cái sai, cái độc hại để "chính thắng tà" trên không gian mạng.

Chiều 30-5, thảo luận tình hình kinh tế xã hội trước nghị trường Quốc hội, đại biểu Trương Anh Tuấn (đoàn Nam Định) bày tỏ quan tâm tới việc phòng chống thông tin độc hại trên không gian mạng.

Dẫn số liệu Việt Nam đang có hơn 60 triệu người thường xuyên sử dụng internet, ông Tuấn ví "internet như con dao sắc", nếu không được quản lý tốt, đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại cho cá nhân, xã hội.

Đại biểu Trương Anh Tuấn

Đã có nhiều người bị lừa, kể cả lừa tình và lừa tiền; có người bị xâm hại tình cảm, thậm chí có người tìm đến cái chết vì xâm hại danh dự trên không gian mạng; có người không kiểm chứng đã lan truyền thông tin độc hại...

"Vì sự phát triển ổn định của đất nước, tương lai dân tộc, cuộc đấu tranh phòng chống thông tin độc hại cần được quan tâm hơn nữa", ông Tuấn kêu gọi và cho rằng trách nhiệm không chỉ riêng cơ quan quản lý mà của mỗi người.

"Có cháu học sinh nữ bỏ học vì bị vu khống trên mạng xã hội. Khi đó, cơ quan nào sẽ giúp cháu gỡ bỏ thông tin ác ý đó. Cơ quan nào sẽ truy tìm kẻ ác tâm giấu mặt? Trách nhiệm này thuộc về ngành công an, truyền thông hay giáo dục? Điều này chưa rõ ràng", đại biểu tỉnh Nam Định đặt vấn đề và kiến nghị cần có sự phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với không gian mạng. 

Theo ông Tuấn, những vi phạm trên không gian mạng cũng như đời thực đều để lại dấu vết, bằng biện pháp kỹ thuật đều có thể xác minh nguồn gốc thông tin. Vậy tại sao những vi phạm như vậy không xử lý ngay, xử lý, răn đe kịp thời người vi phạm, khẳng định rõ vai trò và khả năng quản lý của cơ quan nhà nước trong không gian mạng?

Một giải pháp khác được ông Tuấn đề cập, đó là cần tăng cường tuyên truyền nghĩa vụ của công dân khi tham gia mạng xã hội, giúp mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi truy cập internet, khai thác, cung cấp thông tin trên mạng.

Có thực tế hiện nay, khi vào mạng, trước những thông tin xấu độ, chúng ta thường lướt qua mà không tỏ chính kiến, chỉ khi đồng tình thì mới "like", "comment"... và ta thấy phần nhiều là đồng tình, ít phản đối. Điều này làm cho những người thiếu kinh nghiệm ngộ nhận, không phân rõ đúng- sai, xấu- tốt, thật- giả.

Từ phân tích trên, đại biểu Trương Anh Tuấn đề nghị mỗi người khi truy cập mạng nên dành một chút thời gian để bày tỏ thái độ, phân tích đúng sai ngay trên trang thông tin đó.

"Đấy chính là đấu tranh trực tiếp với cái sai, cái độc hại của thông tin. Nếu số đông ứng xử được như vậy, cái xấu sẽ bị cô lập, lên án và điều đó cảnh tỉnh những người có nhận thức sai, có ý đồ xấu. Như vậy là đã tham gia góp phần giúp không gian mạng lành mạnh hơn, để "chính thắng tà" trên không gian mạng", ông Tuấn nói.

Cùng thảo luận về vấn đề an toàn thông tin và an ninh mạng, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (đoàn Bình Thuận) cho biết Luật An ninh mạng được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Tuy nhiên thời gian qua khi luật đã có hiệu lực, công tác quản lý mạng xã hội vẫn chưa chặt chẽ, nhiều nội dung vẫn chưa đi vào thực tiễn do chưa có văn bản hướng dẫn. Do vậy, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt làm ảnh hưởng xấu đến lối sống và trật tự an toàn xã hội.

"Vì vậy, đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng, bên cạnh đó đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng người dân sử dụng mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội", bà Phúc kiến nghị.