Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân

ANTD.VN - Ngày 25-2, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩn chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi năm Đảng bộ phường kết nạp từ 10 - 12 đảng viên mới.

Bên cạnh làm tốt công tác phát triển đảng, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc cũng chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của phường giữ tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách 5 năm (2016-2020) ước đạt hơn 83 tỷ đồng.

Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc đặt ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch quận giao. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 97% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; hằng năm kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ghi nhận, công tác xây dựng Đảng của phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đại hội đề ra. Trước mắt, các cấp ủy và đảng viên trong phường cần tập trung cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trọng tâm tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 theo sự lãnh đạo của TP và quận, kiên quyết không để dịch lây lan, bùng phát trên địa bàn.