Cử tri Hà Nội đề nghị thu bằng lái, xử lý hình sự lái xe sử dụng rượu, bia

ANTD.VN - Trước kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2019, nhiều cử tri Thủ đô đã gửi phản ánh, kiến nghị tới Quốc hội có giải pháp ngăn tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, xử phạt hành vi uống rượu lái xe, xâm hại tình dục, bạo lực học đường…

Cử tri phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nêu ý kiến tại một buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân Thủ đô gửi đến kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV. Theo đó, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội, nhìn chung cử tri và nhân dân Thủ đô bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà đất nước đã đạt được.

Dù vậy, cử tri và nhân dân các quận, huyện, thị xã của Hà Nội cũng lo lắng trước một số vấn đề như: tái cơ cấu kinh tế còn chậm; lĩnh vực giáo dục tồn tại nhiều tiêu cực, bức xúc; lối sống đạo đức xã hội xuống cấp; giá điện, giá xăng tăng nhanh; nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế sử dụng rượu, bia, ma túy…

Cụ thể, về kinh tế xã hội, bên cạnh các mối lo thường trực vẫn chưa được giải quyết như an toàn thực phẩm, điệp khúc “được mùa mất giá” hay biến đổi khí hậu… cử tri Thủ đô phản ánh, việc lợi dụng sinh hoạt tín ngưỡng như “dâng sao giải hạn”, “thỉnh vong” để trục lợi đang gây nhiều bức xúc.

Cùng đó, việc quản lý các trang mạng chưa chặt chẽ, nhiều đối tượng phát tán nhiều clip, hình ảnh có tính chất “giang hồ”, thiếu văn hóa trên mạng xã hội đã ảnh hưởng xấu tới đạo đức thế hệ trẻ và trật tự an toàn xã hội.

Cử tri đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan phải phối hợp tăng cường quản lý an ninh mạng, đưa Luật An ninh mạng đi vào đời sống.

Cử tri và nhân dân Thủ đô cũng đề nghị Quốc hội có giải pháp để ngăn chặn tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội như tệ nạn ma túy, uống rượu lái xe, tình trạng xâm hại tình dục và bạo lực học đường…

Chẳng hạn, “Quốc hội cần tăng chế tài xử phạt như thu bằng lái đối với lái xe uống rượu bia vẫn lái xe, phạt tù từ 3 năm trở lên…” – cử tri Hà Nội kiến nghị.

Sự kiện hàng vạn người đi bộ quanh hồ Gươm (Hà Nội) để kêu gọi lái xe nói không với rượu, bia

Về vấn đề sách giáo khoa, cử tri Thủ đô đề nghị Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất lại chương trình học và nghiên cứu bộ sách giáo khoa theo hướng ổn định ít nhất là 5 năm, khắc phục tình trạng sách học xong là bỏ vì không dùng được cho các năm sau gây lãng phí lớn.

Quan tâm, theo dõi diễn biến về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, cử tri Thủ đô đề nghị cơ quan chức năng cần tiếp tục công khai các đối tượng có liên quan, kể cả đối với phụ huynh học sinh được nâng điểm, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để răn đe, giáo dục và đảm bảo kỷ cương, công bằng xã hội.

Cử tri và nhân dân Thủ đô cũng phản ánh và cho rằng, tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển ngạch công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà ít được phát hiện, xử lý.

Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan, chính quyền các địa phương thường xuyên rà soát, tăng cường công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ…

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực MTTQ TP Hà Nội cũng có 4 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết tại kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIV.

Trong đó, MTTQ TP Hà Nội đề nghị các cơ quan ngành tư pháp, cơ quan thực thi pháp luật quyết liệt trong đấu tranh và xử lý tội phạm; đề nghị Quốc hội xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật để có cơ chế tốt hơn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt với những quy định còn thiếu hoặc không phù hợp với thực tế như chế tài xử phạt tội dâm ô với trẻ em, vi phạm trên mạng xã hội, hay tài xế sử dụng ma túy, rượu bia tham gia giao thông…