Công tác tham mưu phải nhanh nhạy, chính xác

ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức chiều nay (22-5), Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội xác định một trong những yêu cầu quan trọng, là công tác tham mưu phải nhanh nhạy, chính xác.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng dự Đại hội.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Phòng Tham mưu thể hiện: Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ thuộc Phòng Tham mưu đã bám sát chỉ đạo của  Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an thành phố, cũng như tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô để tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; mở rộng dân chủ, gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng ủy đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, đảm bảo chế độ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Trong giải quyết công việc luôn xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các Đội công tác; đã tham mưu hiệu quả, kịp thời các mặt công tác góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

 

Các đại biểu thể hiện ý chí thống nhất cao tại Đại hội

Công tác tác kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những vấn đề nổi cộm, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan cấp trên, nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời cá nhân, tập thể có dấu hiệu vi phạm.

Các đoàn thể quần chúng tổ chức nhiều phong trào thiết thực, đạt chất lượng, hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần của đơn vị tiếp tục được củng cố từng bước ổn định, đáp ứng kịp thời mọi mặt công tác của đơn vị...

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải biểu dương những kết quả công tác của Đảng bộ Phòng Tham mưu trong nhiệm kỳ qua. Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị Đảng bộ Phòng Tham mưu cần phát huy trí tuệ, đoàn kết nhất trí hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP nhấn mạnh một số nội dung, yêu cầu để Đảng bộ Phòng Tham mưu quán triệt, thực hiện; trong đó xác định công tác tham mưu phải nhanh nhạy, chính xác, dự báo tốt tình hình, để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp công tác Công an.

Sau Đại hội, Đảng ủy Phòng phải tham mưu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể thực hiện có hiệu ủa các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Đại hội đã nhất trí cao bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025; và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII.