Công bố Sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông

ANTD.VN - Chiều nay (19-9), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức lễ công bố phát hành Sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2017.

 

Thống kê cơ cấu xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2016 của Sách trắng CNTT-TT 2017

Theo Sách trắng 2017, ngành công nghiệp CNTT đang trở thành ngành kinh tế  có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao và có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia.

Tổng số doanh nghiệp CNTT trên cả nước năm 2016 ước tính là 24.501 doanh nghiệp, tăng 13,13% so với năm 2015. Tổng doanh thu lĩnh vực CNTT năm 2016 ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương 67,693 tỷ USD, tăng 11,49% so với năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu CNTT ước đạt 60,789 tỷ USD, trong đó phần cứng điện tử là 57,737 tỷ USD, phần mềm là 2,491 tỷ USD. Tổng nộp ngân sách Nhà nước đạt 34.320 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,4% tổng ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cho biết, năm 2016, tốc độ tăng trưởng của ngành CNTT-TT tăng 9,1%, cao hơn 3% so với tăng trưởng GDP cả nước. Theo bảng xếp hạng của tổ chức quốc tế, Việt Nam đã có tên trên bản đồ CNTT thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, gia công phần mềm... 

"Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, CNTT phải đi đầu, là nền tảng, là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội, vì CNTT-TT là hạ tầng của hạ tầng. 

"CNTT-TT đang đứng trước tiềm năng phát triển to lớn. Việc Bộ TT-TT xuất bản Sách trắng, cuốn sách phản ánh hiện trạng phát triển CNTT-TT của đất nước có vai trò quan trọng.

Các tổ chức quốc tế khi xếp hạng về sự phát triển CNTT-TT sẽ phải căn cứ vào số liệu trong cuốn sách này. Các nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào các thống kê trong Sách trắng để quyết định đầu tư vào Việt Nam"- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam là ấn phẩm do Bộ TT-TT phát hành thường niên kể từ năm 2009. Cuốn sách phản ánh thực trạng CNTT-TT Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực: CNTT, viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình...