Công an Hà Nội sử dụng hiệu quả phần mềm vào công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng

ANTD.VN - Ngày 23/8, Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), Trưởng Đoàn khảo sát, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác Khoa học CATP Hà Nội…

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Bộ Công an khảo sát, công tác Khoa học Công an tại CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch HĐLL CATP, nguyên Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP đón tiếp đoàn.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) được Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Từ tháng 3/2014 đến nay, CATP đã đăng ký với Bộ Công an, Sở KH&CN Hà Nội triển khai thực hiện 12 đề tài khoa học, trong đó có 3 đề tài cấp Bộ (đã nghiệm thu 9 đề tài, 3 đề tài vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu).

Qua đó, CATP Hà Nội cũng đã cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu hàng chục luận văn đào tạo Sau Đại học, Nghiên cứu sinh; nhiệm vụ khoa học; xây dựng giáo trình giảng dạy; bài thi giáo viên dạy giỏi… của các học viện, nhà trường CAND. Trong đó, riêng Học viện An ninh nhân dân từ năm 2014 đến nay đã phối hợp, nhận xét đánh giá, cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu trên 20 luận án Tiến sĩ, 173 luận văn Thạc sĩ…

Công an Hà Nội đã tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo Tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016) những vấn đề thực tiễn công tác Công an; tổ chức 10 cuộc Toạ đàm, Hội thảo khoa học, Hội thảo CATP được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan ban nghành Trung ương, thành phố khen ngợi, đánh giá cao.

Đối với ứng dụng KH&CN phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật CAND, hiện tại CATP đang sử dụng tổng số 59 phần mềm nghiệp vụ, chuyên ngành… Trong đó có phần mềm khai báo, đăng ký, quản lý hộ chiếu online; phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phần mềm tra cứu xe vật chứng; phần mềm đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu…

Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Công an làm công tác nghiên cứu khoa học, CATP đã có bước đột phá; tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an về chế độ học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCS trong lực lượng CAND…

Từ nhận thức việc nghiên cứu khoa học phải được ứng dụng, triển khai trong thực tiễn mới có giá trị nên những hướng nghiên cứu đã được CATP đầu tư có trọng điểm, tổ chức triển khai nghiên cứu gắn với thực tiễn công tác.

Cùng với đó, các chuyên đề nghiên cứu khoa học chuyên sâu cũng đã được tổng kết, rút kinh nghiệm, góp phần xây dựng và hình thành những căn cứ khoa học, hình thành lý luận trên lĩnh vực giữ gìn ANTT, TTATXH, xây dựng lực lượng, hậu cần.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị nghiệp vụ CATP đã có những tham luận, chia sẻ thực tiễn về việc áp dụng KH&CN, ứng dụng triển khai vào thực tiễn cũng như những mặt đã đạt được và chưa đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung – Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao các công tác NCKH, ứng dụng KH&CN phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Trung cũng lưu ý, CATP cần xây dựng những kế hoạch thực hiện cụ thể hơn; thời gian tới cần tăng cường tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa đơn vị nghiệp CATP với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch HĐLL CATP mong muốn việc phối hợp thông tin giữa CATP và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cần được củng cố hơn nữa.

Thay mặt CBCS CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, gợi mở và định hướng về công tác nghiên cứu khoa học Công an của Đoàn khảo sát để phù hợp, hiệu quả hơn nữa với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.