Công an Hà Nội sẽ tiếp tục kéo giảm hơn nữa, phòng ngừa tốt tội phạm ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 của CATP Hà Nội, tổ chức chiều 15-1, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn, tin tưởng Công an Hà Nội sẽ tiếp tục kéo giảm hơn nữa và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đánh giá cao công tác phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự của Công an Hà Nội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đạt được trong năm 2018. “Hoan nghênh CATP Hà Nội đã làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm phạm pháp hình sự với tỷ lệ 8,5%; tôi mong muốn trong năm 2019, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục kéo giảm hơn nữa, phòng ngừa tốt ngay từ cơ sở”, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu, và chỉ rõ Công an Hà Nội cần tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; quyết liệt triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng, CATP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đạt được nhiều chiến công mới trong năm 2019, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng tình với những chương trình, kế hoạch công tác mà CATP Hà Nội đã đề ra trong năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, CATP Hà Nội tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giám sát, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, quản lý cán bộ đi liền với công tác bảo vệ cán bộ.

Cùng với đó, cần cụ thể hóa trách nhiệm “nêu gương” đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ vững chức vụ càng cao phải càng gương mẫu “nêu gương”.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu CATP Hà Nội tiếp tục chủ động bám sát những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP trong năm 2019 để cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác sát hợp với tình hình, trọng tâm là xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, quản lý dân cư, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy…

Đồng chí Bộ trưởng cũng đã dành nhiều thời gian để nói về nhiệm vụ, công tác xây dựng lực lượng Công an xã chính quy trong thời gian tới. Theo đó, đưa lực lượng Công an chính quy về xã là chủ trương lớn, hết sức quan trọng để gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho chính quyền, ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh từ cấp cơ sở.

Để thực hiện được chủ trương này, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trang bị đầy đủ trang thiết bị, nhất là thiết bị thông minh, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ để lực lượng Công an xã làm việc hiệu quả, thuận tiện, dễ tiếp cận hơn với người dân. Cần làm tốt công tác dân vận để người dân tin, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an chính quy đưa về làm Công an xã phải là những cán bộ tinh thông nghiệp vụ, và đang làm tốt nhiệm vụ ở đơn vị công tác.