Công an Hà Nội ra quân tổng kiểm tra hành chính ban đêm toàn Thành phố

ANTD.VN - Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng 141, CSCĐ… từ đêm 10-10, CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01của Giám đốc CATP Hà Nội về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.

22h30 phút ngày 10-10-2017, tại Phòng CSHS – CATP Hà Nội, các lực lượng tham gia tổ công tác đặc biệt do phòng CSHS chủ công đã có mặt đông đủ. Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS đã quán triệt sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, trong đó nhấn mạnh, các CBCS tham gia làm nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm điều lệnh và tác phong người chiến sỹ CAND.

Với 6 tổ công tác, mỗi tổ gồm 15 CBCS sẽ hóa trang, mật phục, tuần tra trên đường hoặc bố trí trinh sát kiểm tra đột xuất những tụ điểm đông người, dịch vụ karaoke, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, mục tiêu khống chế không có vụ án nghiêm trọng từ nay đến tết Nguyên đán.

Tất cả các trường hợp vi phạm giao thông, hoặc có dấu hiệu nghi vấn phạm tội sẽ được các tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS cho biết, việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hành chính sẽ giúp lực lượng Công an phát hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Mệnh lệnh 01 có thể phát hiện, ngăn chặn các đối tượng, băng, ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ, nhằm kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm vào ban đêm.

Theo ghi nhận, trong đêm đầu tiên ra quân, 6 tổ công tác do phòng CSHS - CATP Hà Nội chủ công đã kiểm tra 29 đối tượng, tạm giữ 19 phương tiện vi phạm, bàn giao cho Công an các phường xác minh, làm rõ

Đồng chí Trưởng phòng CSHS cũng thông tin thêm: 6 tổ công tác đặc biệt thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực giáp ranh, địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT, nơi thường xuyên có các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, hoặc tại khu vực các quán ăn, nhà hàng ban đêm… có thể xảy ra các hành vi gây rối trật tự công cộng, thậm chí là trọng án…

23h30 phút, 6 tổ công tác được chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, công cụ hỗ trợ bắt đầu lên đường theo kế hoạch đã đề ra.

Tổ công tác số 6 tuần tra khu vực quận Hai Bà Trưng, đã kiểm tra hành chính một nhóm thanh niên. Cả 7 thanh niên điều khiển 4 xe máy này đều không mang theo các giấy tờ tùy thân. Do vậy, tổ công tác đã bàn giao cho CAQ Hai Bà Trưng xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Việc triển khai Mệnh lệnh 01 của đồng chí Giám đốc CAHN sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong 3 tháng

Trong khi đó, một nhóm thanh niên khác tụ tập tại gầm cầu vượt Nguyễn Khánh Toàn cũng bị kiểm tra hành chính. Nhóm thanh niên này có vẻ khá bất ngờ khi bị kiểm tra. Đa số khi được hỏi đều cho biết, có nghe về Mệnh lệnh 01 nhưng không nghĩ rằng lại triển khai sớm như vậy nên chủ quan, không mang theo giấy tờ.

Có thể nói, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành chính không chỉ góp phần trấn áp các loại tội phạm, mà còn tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Hy vọng qua công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hành chính theo Mệnh lệnh 01 sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.