Công an Hà Nội đánh trúng nhiều ổ nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Sáng nay 28-11, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. 

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban giám đốc CATP và chỉ huy các đơn vị trực thuộc CATP Hà Nội...

Phạm pháp hình sự giảm 21,5% 

Theo Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, trong 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm, công an các đơn vị của CATP đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; lồng ghép với thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh, phòng chống tội phạm. Do đó, đã kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ 21,5% so với 2 tháng liền kề trước đó; đặc biệt giảm sâu số vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản so với 2 tháng trước khi thực hiện cao điểm.

Kết quả điều tra khám phá chung và điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt cao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm

Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kiềm chế làm giảm số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn như Công an các quận, huyện Mỹ Đức (giảm 12 vụ); Nam Từ Liêm (giảm 26 vụ); Bắc Từ Liêm (giảm 21 vụ); Tây Hồ (giảm 6 vụ); Gia Lâm (giảm 8 vụ)... Đặc biệt, một số đơn vị không để xảy ra cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn như Công an các quận, huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thạch Thất, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì; Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Sơn Tây, Phú Xuyên; Thanh Oai, Thường Tín, Quốc Oai, Mê Linh...

Một số đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao như Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận, huyện Thanh Trì, Mê Linh, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Đống Đa, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát hình sự từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã đã phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, khai thác mở rộng làm rõ nhiều vụ án và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh nhiều nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã chủ động xây dựng lịch, bố trí các tổ công tác phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra kiểm soát, mật phục ban đêm tại các địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, để kịp thời phát hiện và bắt giữ khi đối tượng vừa gây án.

Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện Công an các quận Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm vừa qua.

Đánh trúng tội phạm “đặc trưng Tết”

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương tinh thần cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Công an các đơn vị; đồng thời nhìn nhận, từ nay cho đến thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản; cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”, cờ bạc; hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng giả, thực phẩm bẩn và pháo nổ sẽ gia tăng... đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho lực lượng CATP nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng, tạo thế chủ động tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết an ninh, an toàn.

Để phát huy hiệu quả kết quả công tác của đợt cao điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an các đơn vị làm tốt công tác nắm, dự báo, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung phối hợp rà soát các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa trọng án, đặc biệt là các vụ giết người do nguyên nhân xã hội; rà soát, quản lý chặt chẽ người tâm thần có xu hướng bạo lực, đối tượng “ngáo đá” để đưa đi chữa bệnh bắt buộc...

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản theo chiều sâu, giải quyết những yêu cầu cụ thể về phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội trình bày báo cáo tổng kết cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản

Nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm rất quan trọng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chú trọng triển khai các phương án để kịp thời ngăn chặn hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm “lộng hành” gây lo lắng trong nhân dân.

Đợt cao điểm này phải gắn với giải quyết những chuyên đề bức xúc nổi lên về tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm mang “đặc trưng Tết” hay xảy ra vào thời gian cuối năm như giết người, cướp tài sản của lái “xe ôm”, taxi, các hộ độc thân; trộm cắp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đột nhập nhà dân; cướp hiệu vàng, quỹ tín dụng - ngân hàng; tội phạm cờ bạc lưu động…

Đánh trúng, đánh đúng các đường dây buôn lậu lớn, các đường dây buôn bán hàng giả, kém chất lượng, tội phạm liên quan đến khai thác cát, sỏi lòng sông và các vi phạm khác về môi trường đang gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là triệt phá, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài, tỉnh khác vào thành phố; phát hiện, giải quyết có hiệu quả tình trạng tổ chức sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, dễ phát sinh tệ nạn ma túy.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Công an các đơn vị trong toàn lực lượng CATP thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra CATP.

Tin cùng chuyên mục