Công an Hà Nội bắt tội phạm, vi phạm pháp luật qua fanpage

ANTD.VN - Thông qua việc tiếp nhận tin báo của người dân qua trang fanpage CATP Hà Nội, các đơn vị của CATP có thêm một kênh thông tin, đồng thời nhanh chóng xác minh, bắt giữ, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác Công an đã được CATP Hà Nội nâng lên tầm cao mới. Cùng với việc nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy, trang fanpage CATP Hà Nội cũng đã chạy thử nghiệm, bước đầu mang lại kết quả tích cực, được người dân quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, cung cấp thông tin, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm.

Phát hiện, xử lý ngay các vi phạm pháp luật

Tối 18-8 vừa qua, trang fanpage CATP Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc xe khách 29 chỗ BKS 18B-004.32, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang có hành vi "nhồi, nhét" hành khách. Ngay lập tức, thông tin này đã được lực lượng ứng trực tin báo chuyển đến Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội để kiểm tra, xử lý.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 nhớ lại, khi tiếp nhận tin báo của cán bộ trực trang fanpage CATP Hà Nội, đơn vị đã nhanh chóng triển khai một tổ công tác sử dụng ô tô đến vị trí được báo tin. Chỉ sau ít phút “đón lõng”, CSGT đã phát hiện chiếc xe khách nghi vấn này. Qua kiểm tra, trên xe khách loại 29 chỗ ngồi được nhà xe nhồi nhét tới 45 hành khách. Chiếc xe chật như nêm, kín mít, lắc lư trên đường và nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) có thể xảy ra bất cức lúc nào. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở quá số người quy định đối với lái xe khách, theo quy định tại khoản 2, điều 23, Nghị định 46/2016 (ước tính số tiền phạt của lái xe và doanh nghiệp sở hữu xe khách lên đến gần 20 triệu đồng).

Từ nguồn tin báo của người dân trên trang fanpage của CATP Hà Nội, CS113 ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng gây rối

Ngay sau khi Đội CSGT số 14 xử phạt chiếc xe khách vi phạm theo như tin báo của người dân, trên trang fanpage CATP Hà Nội thông tin lại cho nhân dân biết kết quả xử lý tin báo. Bên cạnh đó, CATP Hà Nội còn khuyến cáo hành vi của chủ xe, lái xe nhồi nhét khách là vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông. Nếu người dân phát hiện xe khách nhồi nhét hành khách quá quy định trên các tuyến về Hà Nội, có thể phản ánh qua trang fanpage CATP Hà Nội để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm.

Trước đó, chiều 11-8, một tốp cổ động viên bóng đá đi xe máy diễu hành trên đường  Giải Phóng, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ, có 2 thanh niên quá khích đã buộc pháo sáng vào cán cờ rồi đốt. Hành vi của hai thanh niên này đã được người dân ghi lại, kịp thời thông tin lên trang fanpage CATP Hà Nội. Chỉ sau ít phút tiếp nhận và chuyển tin của người dân đến CAQ Hoàng Mai, lực lượng CSTT, CS113 CAQ Hoàng Mai đã ập tới kiểm tra, đưa 2 nam thanh niên này về trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng thông qua trang fanpage CATP Hà Nội, đơn vị khuyến cáo người dân tham gia cổ vũ bóng đá hãy thể hiện tìm cảm với đội bóng bằng những hình ảnh đẹp, không nên có những hành động quá khích. Hành vi sử dụng các loại pháo trái phép là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và sẽ bị xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý các vi phạm về TTĐT tại khu vực cổng chợ Long Biên theo tin báo của người dân qua fanpage CATP Hà Nội

Cũng mới đây, trang fanpage CATP Hà Nội nhận được một số thông tin của người dân phản ánh tình trạng các phương tiện thường xuyên dừng, đỗ sai quy định và lấn lòng đường tại khu vực cổng chợ Long Biên, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Thông tin đã được chuyển đến CAQ Ba Đình kiểm tra, xác minh, qua đó các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 50 trường hợp vi phạm, phạt tiền 31.750.000 đồng (trong đó có 10 trường hợp ô tô đi vào đường cấm, 35 trường hợp dừng, đỗ xe ô tô sai quy định; 5 trường hợp để xe máy sai quy định)…

Lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% các hộ kinh doanh trong chợ về việc sử dụng và thuê phương tiện vận chuyển hàng hóa không quá trọng tải 2,5 tấn. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra các trường hợp, phương tiện vi phạm tại khu vực chợ, đồng thời bố trí lực lượng phân luồng giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực chợ Long Biên.

Tăng cường tương tác, phục vụ nhân dân tốt hơn

Ngoài việc thêm một kênh tiếp nhận thông tin, tin báo của người dân, trang fanpage CATP Hà Nội còn là nơi “đẩy” các thông tin tuyên truyền mang tính thời sự cao, cấp thiết. Những thông tin về người dân, trẻ em, người già đi lạc, gặp sự cố trên đường cần được giúp đỡ, đều được người dân, lực lượng công an cơ sở thông báo lên trang fanpage CATP Hà Nội để lan tỏa thông tin, chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, nhằm nhanh chóng tìm được thân nhân, gia đình cho người gặp nạn.

Không chỉ là kênh tiếp nhận thông tin, trang fanpage CATP Hà Nội còn thường xuyên đăng tải những thông tin cảnh báo về hoạt động, thủ đoạn của các loại tội phạm, tin truy nã tội phạm nguy hiểm. Qua những thông tin này, người dân sẽ nắm bắt được kỹ năng phòng chống tội phạm, nhận diện được các nguy cơ và phòng ngừa hiệu quả. Bên cạnh đó, sự lan tỏa của mạng xã hội cũng khiến cho nhiều đối tượng trốn truy nã bị thu hẹp lại “không gian” trú ẩn, buộc phải ra đầu thú.

Thông qua kênh thông tin fanpage CATP Hà Nội, nhiều trường hợp người dân, trong đó có cả người nước ngoài đã được lực lượng công an giúp đỡ

Mới đây nhất, sau 2 năm bỏ trốn, Đỗ Văn Hùng (SN 1973, ở tổ 4 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 5 tiền án, tiền sự) đang bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" theo Quyết định truy nã ngày 24/7/2017 của Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Trước đó, do không chịu nổi tính vũ phu của chồng, chị H (vợ Hùng) đề nghị ly hôn nhưng Hùng không đồng ý...

Ngày 26/4/2016, tại ngõ 279 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hùng đã đuổi đánh và dùng dao chém liên tiếp vào người chị H. Hậu quả chị H bị thương tích, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 12/6/2016, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhiều thông tin truy nã tội phạm cũng được đăng tải  trên fanpage CATP Hà Nội để người dân nắm được, thông báo kịp thời cho lực lượng công an

Dù mới thành lập và chạy thử nghiệm chưa đầy 3 tháng song theo đánh giá của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, trang fanpage của CATP đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực, được người dân quan tâm và dư luận ủng hộ. Chỉ tính đến ngày 2-8, trang fanpage được trên 43.000 lượt người thích và 44.000 lượt người theo dõi với khoảng 1,5 triệu lượt người tương tác, bình luận, chia sẻ bài viết. Sự quan tâm của người dân trong đó có phần lớn các phóng viên, cơ quan chức năng xuất phát từ thông tin chính thống, vô cùng hữu ích, mang tính thời sự cao được đăng tải trên trang fanpage CATP Hà Nội.

Trong thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục nâng cấp Trung tâm chỉ huy thông tin CATP, trọng tâm là triển khai giai đoạn 2 Bản đồ số về ANTT, qua đó nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành và tác chiến từ Trung tâm chỉ huy. Qua nguồn tin người dân tương tác, cung cấp từ trang fanpage, CATP đã chuyển 114 tin cho các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền, trong đó có nhiều tin giá trị, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.