Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô Anh hùng

ANTD.VN - Đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình…

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội

Chiều nay, 10-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì tiếp đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng về những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng chí cũng cảm ơn Hà Nội vừa qua đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX...

Nhấn mạnh “Hà Nội rất xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển bứt phá hơn nữa.

Cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn về những tình cảm, đóng góp đối với sự phát triển của Thủ đô thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn chứng, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đã đạt được vượt mục tiêu nhiệm kỳ đề ra; hay phong trào xây dựng đô thị văn minh cũng tạo được sự đồng thuận trong người dân...

Đây chính là nhờ phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận trong xã hội.

Nhấn mạnh thời gian tới, các nhiệm vụ đề ra cho thành phố rất lớn, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đồng thời cũng cho biết TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.