Điểm sáng phục vụ nhân dân của Thanh niên Công an Hà Nội

Chủ nhật tình nguyện: điểm sáng về mô hình phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Sáng 8-10, “Thắp lửa tình nguyện  - Vì nhân dân phục vụ” lần thứ III của Thanh niên Công an Thủ đô tiếp tục được thắp sáng với hoạt động Chủ nhật phục vụ nhân dân các thủ tục hành chính.

Các đơn vị trong Cụm thi đua Số 3 CATP và Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô thăm tặng quà Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật ở Sóc Sơn

Sáng 8-10, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đoàn Thanh niên CATP phối hợp Cụm thi đua số 3 CATP tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, sơ kết thi đua Đợt 3 và Hành trình “Thắp lửa tình nguyện  - Vì nhân dân phục vụ” lần thứ III, năm 2017 tại xã Phù Linh, Sóc Sơn

Từ 8h sáng, dù là Chủ nhật nhưng đông đảo người dân vẫn đến trụ sở UBND xã Phù Linh để làm thủ tục cấp Căn cước công dân, hộ khẩu, hộ chiếu. Gần 30 cán bộ chiến sỹ CAH ứng trực phục vụ nhân dân. Đây là hoạt động khởi nguồn chương trình Thắp lửa tình nguyện phục vụ nhân dân lần thứ 3 trong năm 2017 của Tuổi trẻ Công an Thủ đô. 

“Tôi thấy đây là chuơng trình rất thiết thực. Bộ phận một cửa của xã cùng phối hợp với lực lượng Công an nên thiếu giấy tờ gì được giải quyết ngay, không phải đi xa, đi lại nhiều lần”, ông Dương Mạnh Dũng (65 tuổi, trú tại thôn Phù Mã, xã Phù Linh) đánh giá sau khi chỉ mất 15 phút làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

Công trình thanh niên “Ngày Chủ nhật tình nguyện” được triển khai vào sáng ngày Chủ nhật cuối cùng hàng tháng của năm 2017 từ tháng 6 đến hết năm. Các cán bộ chiến sỹ tham gia đều phải đảm bảo các tiêu chí: ngoại hình khá trở lên; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử; nhanh nhẹn; có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức phục vụ nhân dân...

Theo Đoàn Thanh niên CATP, từ ngày 4-6-2017 đến 27-8 đã có 1797 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia triển khai thực hiện Công trình thanh niên: tổ chức tư vấn, hướng dẫn nhân dân về thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe mô tô, xe đạp điện; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công, nhân dân nghèo; tổ chức tặng quà đối tượng chính sách, nạn nhân chiến tranh, học sinh nghèo vượt khó....Kết quả đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận lý 5.993 hồ sơ gồm trong đó có  142 trường hợp gia đình chính, 336 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bày tỏ sự cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ của chính quyền cơ sở đã đồng hành cùng Tuổi trẻ Công an Thủ đô để thiết thực phục vụ nhân dân, Đại úy Bùi Mạnh Hùng Bí thư Đoàn TNCS HCM CATP Hà Nội khẳng định: “Thanh niên Công an Thủ đô sẽ luôn đi đầu, xung kích trong công tác cải cách hành chính, từ thái độ, tác phong đến từng việc nhỏ không để người dân phàn nàn”.

Cũng trong chương trình, các đơn vị đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phượng (thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn); Trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn (thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) và tặng quà 10 gia đình chính sách khó khăn...

Tin cùng chuyên mục