Chủ động đảm bảo các phương án, giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 30

ANTD.VN - Các đơn vị chức năng CATP Hà Nội đã triển khai các phương án, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau khi diễn ra trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa các đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào tối nay (10-12) tại Philippines.

Công an Hà Nội phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường phố Thủ đô sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu dành chiến thắng trên đấu trường quốc tế

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP như Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự, và Công an các quận, huyện… triển khai tuần tra, kiểm soát, trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia, diễn ra vào tối nay.

“Dự kiến trước và sau trận chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia, địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ có rất đông người hâm mộ bóng đá cùng với phương tiện tham gia giao thông, do vậy Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng tập trung phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực này” - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội nêu rõ và nhấn mạnh 100% quân số của đơn vị ứng trực để thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người hâm mộ đi cổ vũ đội tuyển bóng đá nước nhà.

Trao đổi với PV, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết: “Cảm nhận được sức nóng của bầu không khí bóng đá từ đấu trường SEA Games mang lại, ngay từ cuối giờ chiều nay, lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị chức năng và báo vệ dân phố, dân phòng tổ chức tuần tra, lập chốt tại các điểm, khu vực có đông người tham gia giao thông để phát hiện, xử lý những đối tượng có hành vi quá khích, không tuân thủ Luật giao thông, biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai các phương án phân luồng từ xa, tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Kịp thời phát hiện, giải tán các điểm tụ tập đông người, có dấu hiệu đua xe để xử lý.

Nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tối và đêm nay, 30 tổ Cảnh sát 141 - CAHN được tăng cường chốt tại các vị trí được xác định, tiến hành phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, phát hiện và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trên các tuyến đường, điểm có đông người xem bóng đá quanh khu vực quận Hoàn Kiếm và một số địa bàn lân cận...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội cũng cho biết, tối và đêm nay (10-12), toàn bộ cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn ứng trực, phối hợp tuần tra, kiểm soát hành chính đảm bảo an ninh trật tự trên toàn thành phố.

“Ngoài việc phối hợp với Cảnh sát giao thông phân luồng, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động cùng với Công an các quận, huyện tập trung nắm tình hình địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, để người hâm mộ bóng đá xem trận chung kết SEA Games 30 giữa các đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia được diễn ra trong vui vẻ, an toàn tuyệt đối”.