Chính thức khởi động cuộc thi Olympic toàn quốc Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh

ANTD.VN - Cuộc thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III 2019 đã chính thức khởi động với tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng.

Từ ngày 25/3 đến tháng 5/2019, cuộc thi Olympic toàn quốc Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh sẽ diễn ra với hình thức thi trực tuyến qua mạng và sân khấu hóa.

Cuộc thi được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển. Ở bảng cá nhân, tất cả sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh) có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến tại website www.anhsangsoiduong.vn.

Vòng chung kết Cuộc thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra ngày 19/5

Sau 5 tuần thi, các thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần và các thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. Các thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn Nhất sẽ tham dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

Ở bảng đội tuyển, mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cử 1 đội tuyển sinh viên tham dự. Mỗi đội tuyển gồm 5 thành viên tham gia vòng thi đấu theo 11 cụm để chọn 11 đội tham dự vòng thi khu vực gồm: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Các đội xuất sắc nhất của vòng thi khu vực sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Các thí sinh tham gia dự thi về các nội dung như: Kiến thức về triết học, triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/5. Năm nay, hội thi có nhiều giải thưởng hấp dẫn, trong đó, giải Nhất cá nhân trị giá 10 triệu đồng; giải Nhất đội tuyển trị giá 30 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 250 triệu đồng.

Hội thi do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Hội thi cũng tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và rèn luyện bản thân.