Chỉ cần một cuốn băng dính cũng có thể thoát khỏi chết cháy, ngạt

ANTD.VN - Sáng 13-6, hội trường nhà văn hóa của phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội không còn một chỗ trống. Hàng trăm người dân, chủ nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã không khỏi ngạc nhiên, thích thú trước những thông tin, kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy được Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy chia sẻ, hướng dẫn.

Chết vì khói chứ ít khi chết vì lửa

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, ký cam kết và đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 đã được CAP, UBND phường Mai Dịch cùng CAQ Cầu Giấy triển khai được xem là điếm nhấn quan trọng góp phần phòng ngừa, hạn chế những nguy cơ xảy cháy trên địa bàn, nhất là các khu nhà trọ.

Liệt kê hàng loạt những vụ xảy cháy gây hậu quả thương tâm, khủng khiếp xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy, cả nước nói chung, Đại tá Nguyễn Trường Sơn “chốt”: Gần như tất cả những nạn nhân trong các vụ cháy trên không chết vì cháy mà chết vì ngạt khói. Khi xảy cháy, khói độc là nguyên nhân hàng đầu khiến người dân, nạn nhân tử vong rất nhanh. Muốn thoát hiểm, chúng ta cần bình tĩnh và điều đặc biệt quan trọng là phải có kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm an toàn.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy hướng dẫn người dân kỹ năng dập lửa khi rò khí gas

Lấy ví dụ trường hợp xảy cháy ở các khu nhà chung cư, theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn, điểm xảy cháy có thể phát ra ở bất kỳ đâu như: Vị trí tầng hầm, nhà để xe, khu vực các căn hộ. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng vụ cháy dù có khủng khiếp đến đâu cũng không thể khiến tòa nhà sụp đổ được, bởi kết cấu chịu lực, chịu nhiệt của bê tông, cốt thép. Người dân không cần lo lắng tòa nhà sụp đổ, mà hãy tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh không để khói lan vào nhà.

Trong trường hợp phát hiện ra cháy, người dân cần thực hiện các quy định, tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy, nhanh chóng thoát ra ngoài thang thoát hiểm. Trong trường hợp không thể di chuyển thoát nạn trong thang thoát hiểm, hoặc thang thoát hiểm không an toàn, người dân hãy bình tĩnh, ở trong nhà dùng chăn ướt chèn cửa, ô thoáng, không cho khói lan vào trong nhà.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch nhấn mạnh tới công tác đảm bảo ANTT, PCCC trong các hộ dân, đặc biệt là hộ cho thuê nhà trọ

“Lúc này, chỉ cần dùng băng dính khổ lớn dán chặt ở các mép cửa, khe cửa...không cho khói vào trong nhà thì chúng ta chẳng sợ gì cả. Trong thời gian đó người dân hãy gọi điện báo, hoặc ra hiệu cho lực lượng chức năng đến cứu trợ, cứu nạn. Rất nhiều trường hợp cháy chung cư người dân chết ngạt vì sặc khói...kỹ năng sinh tồn trong những trường hợp này rõ ràng là không có”- Đại tá Nguyễn Trường Sơn xót xa.

Muốn thu tiền thì phải đảm bao an toàn cho người thuê trọ

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch không giấu nổi sự búc xúc, lo lắng trước thái độ thờ ơ, coi thường công tác PCCC của khá nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn. Là một trong những địa bàn có số lượng nhà trọ rất lớn, nơi tập trung đông các thành phần đến thuê trọ, công tác đảm bảo ANTT, PCCC trong thời gian qua luôn được CAP Mai Dịch đặc biệt quan tâm. Thống kê có khoảng 500 hộ dân trên địa bàn có nhà cho thuê trọ, trong đó có 228 hộ có nhà trọ từ 10 phòng trở lên cho thuê. Đây là số lượng rất lớn, nhưng qua kiểm tra thì hầu như rất hiếm các chủ nhà trọ chấp hành quy định về an toàn PCCC.

“Từ đầu năm đến nay, gần như tuần nào Ban chỉ huy CAP Mai Dịch cũng ấn định một ngày trong tuần, thành lập 4 tổ công tác cần mẫn đến tận từng khu vực, tổ dân phố, nơi tập trung những khu nhà trọ để vận động, tuyên truyền về ANTT, PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho người dân, nhất là chủ nhà trọ. Nhiều tòa, dãy nhà trọ diện tích nhỏ, lớn khác nhau, lối đi nhỏ, phương tiện để ở tầng 1 rất nhiều, lại gần sát những tủ điện. Nguy cơ chập, cháy trong mùa nắng nóng cũng như có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Các chủ nhà trọ, người dân được Cảnh sát PCCC hướng dẫn kỹ năng dập lửa

Chúng tôi đã nhắc rất nhiều, vận động rất nhiều nhưng không ít hộ dân dường như bỏ ngoài tai. Chủ nhà trọ đã thu tiền của người thuê trọ thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người thuê trọ chứ. Tôi cũng đã phải nói với nhiều cháu học sinh, sinh viên, nhà này không đảm bảo an toàn PCCC, các cháu hãy cân nhắc để thuê, nhằm gắn trách nhiệm của chủ nhà trọ vào trong công tác PCCC, đảm bảo an toàn cho chính chủ hộ và người thuê trọ”- Trung tá Đào Trọng Nghĩa thẳng thắn với hàng trăm chủ nhà trọ có mặt tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn cũng thông tin, không chỉ các gia đình mà nhiều khu nhà trọ hiện nay cũng được lắp đặt rất nhiều hệ thống điều hòa, bình nóng lạnh. Đây cũng là một trong những vị trí, thiết bị rất dễ xảy cháy nếu như chúng ta không bảo dưỡng định kỳ, bảo vệ an toàn.

“Chỉ cần một con chuột chạy vào trong cục nóng điều hòa, cũng có thể gây cháy nổ. Người dân khi xảy cháy hãy bình tĩnh, tránh bị tâm lý hoảng loạn, chủ động chữa cháy tại chỗ đồng thời gọi ngay cho 114 lực lượng chữa cháy. Các bác hãy cứ gọi 114 vì gọi chữa cháy không mất tiền, mọi người đừng lo”- Đại tá Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu thắp hương thần tài qua đêm, không để ý cũng thiêu rụi cả cửa hàng.

Hàng trăm người dân ký cam kết đảm bảo PCCC với CAP Mai Dịch. Ý thức trách nhiệm của người dân đã nâng cao hơn sau những hội nghị tuyên truyền này

Khẳng định sự có mặt của lực lượng PCCC, CAQ Cầu Giấy trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn PCCC, cứu hộ, cứu nạn tại phường Mai Dịch cho nhân dân, đặc biệt là các chủ nhà trọ là vô cùng cấp thiết, hiệu quả, bác Nguyễn Văn Hòa, chủ một nhà trọ trên địa bàn cho biết: Lâu nay đúng là tôi quá chủ quan. Giờ nghe các đồng chí phổ biến thông tin thì “sáng” ra nhiều. Không chỉ được học các kỹ năng PCCC, ngay sau buổi tập huấn này, tôi sẽ đi mua, trang cấp ngay cho các phòng trọ và gia đình tôi bình cứu hỏa để đề phòng hỏa hoạn.