Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về vụ án Công ty Nhật Cường bên hành lang Quốc hội

ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 26-5.

Trước câu hỏi về việc chưa bắt được Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy có ảnh hưởng gì đến quá trình điều tra vụ án tại Công ty này hay không, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay: "Việc chưa bắt được có ảnh hưởng vì đó là đối tượng chính nhưng có lẽ là không nhiều đến kết quả công tác điều tra".

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết vụ án đang được điều tra, không chia giai đoạn. Hiện nay, lực lượng Công an bằng mọi biện pháp đang truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan".

Sáng nay 26-5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu phấn đấu trong năm nay cơ quan chức năng sẽ kết thúc điều tra 13 vụ án; ra cáo trạng 17 vụ; xét xử sơ thẩm 21 vụ; xét xử phúc thẩm 7 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Trong 5 vụ án lớn được chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, có vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan".

Phối hợp với Nhật Bản điều tra vụ "hối lộ 25 triệu yên"

Về nghi vấn Công ty Nhật Bản hối lộ cán bộ thuế và hải quan ở Bắc Ninh số tiền 25 triệu yên, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, hiện các cơ quan thanh tra, thuế, tài chính kiểm tra rà soát xem mức độ thế nào. Bộ Công an đang phối hợp để nắm tình hình.

Đại tướng Tô Lâm cũng cho biết sẽ có phối hợp với phía Nhật Bản, bởi thông tin vụ việc từ phía Nhật Bản nên cần phải phối hợp quốc tế trong điều tra tội phạm.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ thuế và hải quan Bắc Ninh.

Ngày 25-5, ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tài chính thành lập đoàn thanh tra xác minh thông tin trên. 

"Việc này rất quan trọng, về đối ngoại liên quan tới môi trường đầu tư kinh doanh; về đối nội đây là việc phòng chống tham nhũng. Bộ Tài chính sẽ làm rõ, đảm bảo công khai, minh bạch về sự việc", Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.