Bổ nhiệm Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay (17-1), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ, được bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng phòng CSKT - CATP.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, việc bổ nhiệm Đại tá Phùng Anh Lê giữ chức vụ Trưởng phòng CSKT - CATP Hà Nội thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác tổ chức cán bộ của CATP Hà Nội; ghi nhận chiến công, thành tích của cá nhân đồng chí trong quá trình phấn đấu và cống hiến tại CATP.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại lễ công bố quyết định

Giao nhiệm vụ cho Đại tá Phùng Anh Lê, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Hiện nay, lực lượng CSĐT đang đảm nhiệm trọng trách hết sức nặng nề. Các bộ luật liên quan đến lĩnh vực điều tra rất chặt chẽ, đòi hỏi mỗi điều tra viên (ĐTV), đặc biệt là các cán bộ đang giữ cương vị tư pháp như Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT các cấp cần hết sức thận trọng. Vì vậy, đối với Đại tá Phùng Anh Lê cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả cũng như kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo công tác điều tra, tiếp tục cùng Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy Phòng CSKT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng

Đại tá Phùng Anh Lê

Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn, Phòng CSKT khi chỉ huy mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết, thống nhất và đồng lòng chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao cho. Trước mắt, Đại tá Phùng Anh Lê cần tập trung tiếp nhận bàn giao công việc ở đơn vị mới và cũ, nhanh chóng tiếp cận công việc và xây dựng chương trình công tác năm 2019 để sớm triển khai trong đơn vị.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng  CSKT - CATP Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ biết ơn đối với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban - ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân quận Tây Hồ đã giúp đỡ CATP nói chung, CAQ Tây Hồ nói riêng, trong đó có cá nhân Đại tá Phùng Anh Lê, mong rằng các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ CATP, CAQ Tây Hồ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và quận Tây Hồ...

Bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Phùng Anh Lê hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, tích cực học hỏi, tìm hiểu địa bàn và tính chất công việc tại đơn vị mới, tiếp thu kinh nghiệm của các đồng chí trong trong Ban chỉ huy đơn vị và lắng nghe các ý kiến góp ý của CBCS để ngày một hoàn thiện hơn.