CAH Sóc Sơn đã tăng cường lực lượng để hỗ trợ các đoàn rước an toàn, tại lễ hội đền Sóc
Nhiều năm trước, sau khi các đoàn tế xong tại đền Thượng, người dân đã xông vào cướp ngay sân đền Thượng và trên đường rước xuống đền Hạ hoặc đền Mẫu. Nhưng năm nay, hiện tượng này đã không còn tái diễn
Các đoàn rước diễn ra trong khung cảnh bình yên vui vẻ
Rút kinh nghiệm từ các mùa lễ hội trước, huyện Sóc Sơn thực hiện tốt công tác tổ chức nên không còn tái diễn tình trạng bạo lực trong tranh cướp lộc hoa tre và lễ phẩm trầu cau
Theo ghi nhận, đây cũng là năm hiếm hoi hai lễ phẩm được rước nguyên vẹn đến đền Hạ và đền Mẫu
Kiệu rước "Tướng bà" là phần nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội, theo quy định từ xưa, "tướng bà" phải xuất thân trong gia đình mẫu mực, gương mặt ưa nhìn, sáng sủa, học giỏi
Năm nay, cô bé Nguyễn Thị Thùy Linh (11 tuổi), học lớp 5 Trường Tiểu học Bắc Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vinh dự được lựa chọn là “tướng bà”
Dọc đường rước kiệu có rất đông người dân cũng như du khách thập phương
Các kiệu rước lễ vật dừng tại sân đền Thượng, "tướng bà" cùng đoàn tháp tùng vào hậu cung làm lễ, trút bỏ chiến bào rồi cùng đoàn bảo vệ xuống đền Hạ an toàn
Sau khi làm lễ, lộc hoa tre và trầu cau sẽ đưa vào hậu cung bảo vệ cẩn thận
Sau các nghi lễ khai hội truyền thống, lộc hoa tre và trầu cau được đặt trên các ban thờ để nhân dân và du khách xin lộc đầu năm nên không xảy ra tình trạng lộn xộn
Giò hoa tre được đưa vào đền thuận lợi
Từ năm 2018 Ban tổ chức lễ hội đã thay đổi hình thức tán lộc, không để cướp lộc tập trung mà chia nhỏ lộc ra để tán, trong đó phát lộc ngay tại đền
Hội Gióng được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền Sóc đã diễn ra an toàn, không còn tái diễn những cảnh tượng lộn xộn, phản cảm vì tranh cướp lễ vật