Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải đoàn kết để xây dựng huyện Mỹ Đức vững mạnh

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Mỹ Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn địa phương này phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Mỹ Đức

Sáng nay, 23-3, huyện Mỹ Đức đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện (1939-2019) và phát hành cuốn “Bản tin Mỹ Đức”.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai cho biết, là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, ngay từ những năm 1936, 1937, nhiều thanh niên yêu nước huyện Mỹ Đức đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng.

Đầu năm 1939, ở xóm Bến Đò (tức xóm 3, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức ngày nay), Chi bộ Đốc Tín đã được thành lập (gồm 3 đồng chí), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức.

Từ đây, phong trào cách mạng của nhân dân huyện Mỹ Đức đã có bước phát triển mới mạnh mẽ, nhiều cơ sở cách mạng được hình thành…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức nhân dịp kỷ niệm quan trọng

80 năm qua, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ vẫn giữ vững được phẩm chất tiên phong cách mạng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Mỹ Đức từ một huyện nghèo, hiện nay đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Mỹ Đức là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; là dịp ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng địa phương - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Đảng bộ huyện Mỹ Đức tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của địa phương, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong đó, Bí thư Thành ủy lưu ý, huyện Mỹ Đức cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị huyện Mỹ Đức cần có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là thế mạnh về du lịch; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương đã phát động thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện, nêu rõ quyết tâm xây dựng quê hương Mỹ Đức anh hùng phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Tin cùng chuyên mục