Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cựu chiến binh cần là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố cần chú ý thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Độc lập Hạng nhì cho Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội

Sáng nay, 2-12, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Chủ tịch nước tặng thưởng.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết, khi mới thành lập (ngày 10-3-1990), Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội có 20.000 hội viên. Đến nay, Hội đã có trên 270.000 hội viên, với 5.582 chi hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các thế hệ cựu chiến binh thành phố luôn giữ vững và phát huy cao độ bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Dù vậy, bối cảnh, tình hình quốc tế và trong nước hiện nay đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Hội Cựu chiến binh thành phố phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là: Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng của Đảng bộ thành phố Hà Nội” – đồng chí Hoàng Trung Hải nói.