Bệnh viện Nội tiết Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTD.VN - Sáng nay, 10-9, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (16/9/1969 – 16/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt lãnh đạo Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho BV Nội tiết Trung ương

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ chỗ ban đầu chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4, đến nay Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có tổng số giường bệnh nội trú là 1.079 với hơn 900 thầy thuốc, nhân viên y tế, người lao động làm việc tại 42 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng.

Đặc biệt, thời gian qua bệnh viện đã không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý và khám chữa bệnh, đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2018, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận hơn 42.000 lượt bệnh nhân đến khám, hơn 32.000 trường hợp điều trị nội trú, trở thành “cánh chim đầu đàn” về chuyên ngành nội tiết và rối loạn chuyển hóa.  

Đáng chú ý, phương pháp mổ nội soi tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương – Giám đốc bệnh viện đã trở thành thương hiệu không chỉ trong nước mà cả trên thế giới, với hơn 300 nhà phẫu thuật nước ngoài đã tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương để học tập kỹ thuật mổ mang tên “Dr. Luong”.

Với những thành tích đã đạt được, tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, hoạt động và phát triển, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tới tập thể đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Cũng nhân dịp này, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân khác và 1 tập thể của bệnh viện được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.