"Báo chí cùng chung sức đồng lòng, vì Thủ đô thân yêu"

ANTD.VN - "Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, tôi xin chúc các cơ quan báo chí luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục thành công, cùng chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phấn đấu vì Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp của chúng ta", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Sáng 2-2, tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất năm 2018, trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24 và giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017”.

Đến dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị ban, ngành Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018

Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, gửi lẵng hoa chúc mừng khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí Thủ đô đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và các chương trình, kế hoạch của thành phố, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

"Trong năm 2017 vừa qua, các cơ quan báo chí Thủ đô đã đạt được nhiều giải thưởng về báo chí, góp phần khẳng định vị thế của báo chí Hà Nội với báo chí cả nước", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, cắt băng khai mạc

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay và đặc biệt là trong cuộc "cách mạng công nghiệp 4.0", ngoài nhiệm vụ chính trị, báo chí cách mạng còn phải vượt qua những thách thức mới trong thời kỳ công nghiệp, công nghệ thông tin phát triển. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần phải có tầm nhìn chiến lược để đổi mới về quản lý, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ phóng viên...

Trong năm 2018 có nhiều thời cơ, thách thức đan xen, từ kết quả đạt được những năm qua, chúng ta tiếp tục phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu tham quan gian báo xuân Báo An ninh Thủ đô

"Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, tôi xin chúc các cơ quan báo chí luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục thành công, cùng chung sức đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, phấn đấu vì Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp của chúng ta", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo UBND, HĐND TP, đại biểu khách mời đã trao thưởng cho các tác giả đoạt giải cao tại giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24 và trao giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017.

Tại giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố, Báo An ninh Thủ đô đoạt 4 giải thưởng gồm: Giải Nhì thuộc về tác phẩm “Sự thật phía sau những tấm biển quảng cáo phòng khám tư nhân” của phóng viên Chu Hương - Bách Quyết; tác phẩm “Dấu ấn cấp ủy Đảng trong đột phá cấp sổ đỏ ở Hà Nội” của phóng viên Chính Trung đoạt giải Ba và 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm: “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Công an Hà Nội đột phá trong cải cách hành chính” của phóng viên Cấn Linh, Châu Anh; tác phẩm truyền hình “Chặn mầm mống phát sinh tội phạm từ “tín dụng đen” của phóng viên Phạm Quỳnh - Bách Quyết.

Ở giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017”, tác phẩm "Tình cảm gửi gắm sau những lá thư khen" của nhóm tác giả Cấn Linh, Châu Anh - Báo An ninh Thủ đô, đoạt giải Ba.

Tác giả Chính Trung - Báo An ninh Thủ đô (thứ ba từ phải qua) cùng các tác giả đoạt giải cao giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 24

Hội báo Xuân được tổ chức thường niên, là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống của báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí trên địa bàn, nhằm phục vụ nhân dân và bạn đọc Thủ đô dịp Tết cổ truyền, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan báo chí có dịp giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, giới thiệu hình ảnh hoạt động, những ý kiến và phản hồi của bạn đọc, bạn xem truyền hình.

Tham gia gian trưng bày tại Hội báo Xuân Mậu Tuất Hà Nội 2018 có trên 25 đơn vị báo chí Trung ương, ngành và các cơ quan báo chí Hà Nội. Hội báo Xuân sẽ bế mạc vào chiều 3-2.