[Audio ngày 25-6-2020] Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Điện lực Quỳ Châu, Nghệ An

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Điện lực Quỳ Châu, Nghệ An; Truy sát gia đình vợ rồi tự tử, 4 người thương vong; Đánh sập đường dây ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội; Phát hiện hộ dân trồng hơn 500 cây cần sa trong rẫy cà phê; Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi; Mỹ nghi quân đội Trung Quốc đứng sau Huawei và 19 công ty.

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Điện lực Quỳ Châu, Nghệ An

Công ty Điện lực Nghệ An đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 24-6, đối với ông Trương Quang Định, Giám đốc Điện lực Quỳ Châu, để phục vụ công tác điều tra các nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn và phúc tra.

Trước đó, khách hàng Đỗ Quang Anh, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tháng 6-2020 của gia đình anh lên tới 16 triệu đồng. Qua kiểm tra, Điện lực Quỳ Châu xác định tiền điện thực tế của khách hàng chỉ là hơn 500.000 đồng. Lỗi do nhân viên điện lực nhầm lẫn trong khâu nhập chỉ số cho ra hóa đơn.

Truy sát gia đình vợ rồi tự tử, 4 người thương vong

Khoảng 20h ngày 24-6, chị Trần Thị H. (37 tuổi) đang ở nhà bố mẹ xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ bị chồng là Nguyễn Văn Hậu (39 tuổi) dùng dao chém tử vong tại chỗ. Hậu tiếp tục vung dao chém em vợ 30 tuổi và bố vợ 62 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng đi xe máy về nhà ở xã Phú Lâm treo cổ tự tử.

Được biết, vợ chồng Hậu đã có 2 con, Hậu ở nhà làm lao động tự do còn vợ đang làm công nhân. Trước khi xảy ra vụ án mạng, người vợ về nhà bố mẹ đẻ. Nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn vợ chồng.

Đánh sập đường dây ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội

Ngày 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa đánh sập đường dây ma túy từ tỉnh Sơn La về Hà Nội, bắt giữ 6 đối tượng.

Trước đó, lúc 20h45 ngày 27-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận kiểm tra 2 xe taxi tại khu vực đường xuống cầu Thanh Trì, thuộc phường Cự Khối (quận Long Biên), phát hiện trong bao tải mận ở cốp xe có 62 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và viên nén hình tròn màu hồng. Các đối tượng khai nhận đó là ma túy mua tại tỉnh Sơn La. Đường dây này hoạt động từ đầu tháng 5-2020, thường giấu ma túy trong các túi mận chuyển về Hà Nội.

Phát hiện hộ dân trồng hơn 500 cây cần sa trong rẫy cà phê

Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ trồng cây cần sa có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Khoảng 11h ngày 23-6, lực lượng Công an kiểm tra khu rẫy cà phê của Bùi Trung Kiên, SN 1976 ở buôn Cư Juôt (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk), phát hiện 539 cây cần sa. Ông Kiên khai nhận, số cần sa được trồng từ khoảng tháng 4-2020. Hạt giống được người làm thuê quê Quảng Ngãi cho ông và trồng với mục đích phòng bệnh cho gà, vịt. Lực lượng chức năng đã nhổ bỏ toàn bộ số cần sa nói trên.

Iran nói sẵn sàng đàm phán nếu Mỹ chịu xin lỗi

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24-6 tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ chịu xin lỗi về hành động đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc đạt được năm 2015.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran bắt đầu xấu đi từ năm 2018 khi tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran. “Chúng tôi không có vấn đề gì trong việc đối thoại với Mỹ, nhưng chỉ khi nào Washington thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân 2015, xin lỗi và bồi thường cho Tehran vì rút khỏi thỏa thuận này. Nhưng chúng tôi biết những lời kêu gọi đàm phán chỉ là lời đầu môi trót lưỡi và dối trá”, Tổng thống Iran nói.

Mỹ nghi quân đội Trung Quốc đứng sau Huawei và 19 công ty

Tài liệu mà hãng tin Reuters vừa công bố cho thấy, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã xác định 20 công ty hàng đầu của Trung Quốc, gồm tập đoàn viễn thông Huawei và công ty công nghệ giám sát video Hikvision do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Tài liệu này đã được gửi tới quốc hội Mỹ. Hiện Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về các nghi vấn trên.

Năm 2019, Mỹ đã liệt Huawei vào danh sách đen thương mại vì lo ngại các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Washington cũng dẫn đầu một chiến dịch quốc tế nhằm thuyết phục các đồng minh loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi mạng lưới 5G.