[Audio ngày 18-06-2019] Truy bắt lái xe container cán chết bé gái rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy bắt lái xe container cán chết bé gái rồi bỏ trốn; Thanh niên 18 tuổi vờ trừ tà để cưỡng bức chủ hiệu cắt tóc; Khởi tố 3 kẻ đánh tàn bạo người phụ nữ đang nhặt rau trong nhà; Cô gái 20 tuổi rủ bạn bán dâm giá 2 triệu đồng; Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Triều Tiên vào ngày 20-6; CEO Boeing: Đã có sai lầm khi xử lý sự cố hệ thống cảnh báo khiến máy bay gặp nạn.

Lái xe container cán chết bé gái rồi bỏ chạy

Tối 17-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh để truy tìm lái xe đầu kéo container gây tai nạn nghiêm trọng, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 cùng ngày, bé Q.N (SN 2013) được mẹ chở ngồi sau xe máy từ nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ ra phường Phú Hữu (quận 9) để đón ba tan ca. Khi lưu thông đến cầu Huyện Thanh, trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Phú Hữu, quận 9) hai mẹ con va chạm với xe đầu kéo container.

Ngay khi gây ra tai nạn, lái xe đầu kéo container đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường

Sau cú va chạm, bé N. ngã ra đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Riêng mẹ bé do ngã vào trong nên chỉ bị xây xát.

Lái xe ngay lập tức điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường

Thanh niên 18 tuổi vờ trừ tà để cưỡng bức chủ hiệu cắt tóc

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường (18 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Cường khai ngày 7-6 được chị Lan (chủ hiệu cắt tóc) bảo lãnh khi bị công an tạm giữ vì không có giấy tờ tùy thân. Trong bữa cơm với ân nhân, Cường biết chị Lan từng phá thai nên nói khoác phải trừ tà. Chị Lan tưởng thật đã nhờ vả.

Đêm 7-6, Cường rủ chị Lan vào một nhà nghỉ để thắp ba nén hương và yêu cầu quỳ gối để khấn. Cường sau dó nêu nhiều lý do để "khám người, tìm vong", quan hệ tình dục trái với ý muốn của người phụ nữ.

Ngày 10-6, chị Lan tố cáo hành vi của Cường tới cơ quan công an.

Khởi tố 3 kẻ đánh tàn bạo người phụ nữ đang nhặt rau trong nhà

Chiều tối 17-6, Đại tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, Công an huyện Thăng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Tư (37 tuổi, thôn Bình Tịnh), Trần Công Cường (32 tuổi, thôn Tân An, cùng xã Bình Minh) và Lâm Văn Ngọc (37 tuổi, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục) về tội cố ý gây thương tích.

 Bà Thoa bị hành hung ngay tại nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong đó, Trần Viết Tư chính là kẻ cầm đầu trong vụ hành hung dã man bà Trương Thị Thoa (50 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh).

Trước đó, khoảng 14h ngày 3-6, trong lúc đang ngồi nhặt rau, bà Thoa thấy 4 người đàn ông xông vào nhà đòi nợ. Lúc này, một người trong nhóm trên là Trần Viết Tư (chủ cơ sở vật liệu xây dựng ở Thăng Bình) yêu cầu bà Thoa trả số nợ 30 triệu đồng mua vật liệu.

Nghe xong, bà Thoa khẳng định mình đã trả xong xuôi nợ nần và có hóa đơn thanh toán.

Trong lúc lời qua tiếng lại, một người đàn ông trong nhóm đá thẳng vào mang tai, cổ bà Thoa khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất.

Khi bà Thoa vùng dậy thì bị 3 người vây đánh và bứt 5 phân vàng 9999 trên tai của bà Thoa.

Theo kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (huyện Thăng Bình), bà Thoa bị chấn thương sọ não kín.

Cô gái 20 tuổi rủ bạn bán dâm giá 2 triệu đồng

Ngày 17-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Hoàng Ánh Nguyệt (20 tuổi, ở Lạng Sơn) về hành vi môi giới mại dâm.

11 ngày trước, Nguyệt và bạn bị cảnh sát bắt quả tang bán dâm cho khách tại một khách sạn trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, Nguyệt khai, trưa 6-6, được một người đàn ông quen biết gọi điện rủ mua dâm. Anh ta đề nghị Nguyệt bố trí thêm một cô gái để cùng vui vẻ với bạn mình.

Nguyệt đồng ý, thỏa thuận giá bán dâm là 2 triệu đồng/người. Trước khi vào phòng vui vẻ, Nguyệt được khách đưa thêm hai triệu đồng, tiền công môi giới.

Nhà chức trách cũng đang xử lý hành chính với nhóm mua, bán dâm.

Chủ tịch Trung Quốc công du Triều Tiên vào ngày 20-6

“Hai nước sẽ trao đổi quan điểm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy những tiến bộ mới về một giải pháp chính trị”, truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay.

Ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 2 ngày

Đây là chuyến thăm xuất phát từ lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và năm nay cũng là dịp kỉ niệm 70 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế và thương mại số một của Triều Tiên và cũng là đồng minh quân sự lớn duy nhất của quốc gia này.

CEO Boeing đã có sai lầm khi xử lý sự cố hệ thống cảnh báo khiến máy bay gặp nạn

Trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn trong Triển lãm Hàng không tại Paris, Giám đốc điều hành của Boeing, Dennis Muilenburg thừa nhận việc đưa thông tin của Boeing tới các nhà quản lý, khách hàng và công chúng là không nhất quán. Và điều này là không thể chấp nhận được.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ  (FAA) đã có lỗi với Boeing vì trong hơn một năm đã không thông báo cho cơ quan quản lý những thông tin về chỉ số an toàn trong buồng lái của chiếc máy bay bán chạy nhất. Boeing và FAA cùng cho rằng đèn cảnh báo không quan trọng đối với an toàn bay.

Ông Dennis Muilenburg - Giám đốc điều hành của hàng Boeing

Tuy vậy, CEO Muilenburg bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ và tất cả các cơ quan quản lý hàng không trên toàn thế giới sẽ xóa bỏ lệnh cấm bay đối với Boeing 737 Max để cho phép loại máy bay này trở lại hoạt động vào cuối năm nay.