[AUDIO 9-9-2018] Sập giàn giáo đang thi công, hai thợ xây thiệt mạng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nổ súng trong hỗn chiến, hai người bị thương; Hiếp dâm bất thành, cầm dao đe dọa cướp tài sản; Sập giàn giáo đang thi công, hai thợ xây thiệt mạng; Mỹ tiếp tục gây sức ép với Palestine;  Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Triều Tiên…

· Nổ súng trong hỗn chiến, hai người bị thương

Khoảng 20h ngày 8/9, tại căn nhà hai tầng ở tổ 20 phường Tân Thịnh (thành phố Hoà Bình) xảy ra vụ đấu súng giữa hai nhóm thanh niên khiến hai người bị thương. Tại hiện trường, cửa kính căn nhà vỡ tan, nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Cảnh sát đã thu được 13 viên bi sắt cùng một số vật chứng.

Hiện trường vụ nổ súng khiến hai người bị thương

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hoà Bình cho biết, đã triệu tập một số người nghi liên quan vụ hỗn chiến. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa hai nhóm vay nợ.

· Hiếp dâm bất thành, cầm dao đe dọa cướp tài sản

Ngày 9/9, Công an huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Toàn (23 tuổi) để làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 23h30 ngày 24/8, Toàn điều khiển xe máy đến khu vực đường vành đai quốc lộ 10, đoạn qua xã Khánh Hải thì phát hiện một người phụ nữ liền áp sát vờ hỏi đường, sau đó dùng dao khống chế, đe doạ cưỡng bức.

Ý đồ xấu bất thành, trước khi bỏ chạy, đối tượng rút dao đâm vào tay người phụ nữ trên rồi cướp hai nhẫn vàng. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Toàn khai nhận, do cần tiền để chơi điện tử nên nảy sinh kế hoạch đi cướp tài sản.

· Sập giàn giáo đang thi công, hai thợ xây thiệt mạng

Khoảng 17h30 ngày 8/9, ba người thợ đang trát tường ngoài tầng hai của ngôi nhà ba tầng đang xây dựng ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) thì giàn giáo đổ sập khiến ba thợ xây bị ngã. Do vết thương quá nặng, hai trong số ba người đã tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Đình Đà cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, nhà chức trách địa phương đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Công trình đang thi công thì xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng

· Mỹ tiếp tục gây sức ép với Palestine

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, Washington có kế hoạch cắt giảm 25 triệu USD tiền viện trợ cho sáu bệnh viện chủ yếu phục vụ người Palestine ở Jerusalem.

Nguồn tin cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành xem xét lại sự trợ giúp đối với chính quyền Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza nhằm đảm bảo các khoản hỗ trợ này được chi tiêu phù hợp với lợi ích quốc gia và mang lại giá trị cho người nộp thuế.

Phản ứng trước động thái trên, chính quyền nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ tức giận và coi đây là hành động "tống tiền" của Mỹ vì mục đích chính trị, đi ngược lại các tiêu chuẩn và đạo đức con người nhằm mục tiêu và trừng phạt các công dân Palestine để xâm phạm quyền độc lập của họ, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng viện trợ như một đòn bẩy để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho một người Palestine bị thương tại bệnh viện ở Deir Al Balah, Dải Gaza ngày 15/5. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

· Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Triều Tiên

Các nhà phân tích ở Seoul cho rằng Hàn Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kết nối để giữ Triều Tiên không chệch bước khỏi con đường phi hạt nhân hóa và xóa tan sự hoài nghi của Mỹ về Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên với chính quyền Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin Yonhap, cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được ấn định từ ngày 18-20/9.

Cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ diễn ra ngay trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Moon Jae-in với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Tin cùng chuyên mục