Audio 9-7-2018: Thanh niên nhảy cầu thoát chết vì khi tiếp nước không bị chìm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gã làm công sát hại cả gia đình chủ ở TP.HCM đối diện án tử hình; Nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng thoát chết; Cá chết nổi trắng Hồ Tây tiếp diễn; Ấn Độ cho rằng cán cân thương mại không phản ánh đúng quan hệ với Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 9-7-2018.

*Ngày 8-7, thanh niên tên Trịnh Hoàng Cường (22 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nói với bạn bè rằng không ai cần mình nên có ý định tự tử. Thanh niên này sau đó gọi điện cho bố rồi vứt điện thoại lại, nhảy xuống sông Cấm (nối quận Hồng Bàng với huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong sự bàng hoàng của nhiều người. Rất may, sau khi tiếp nước, Cường không bị chìm.

Người dân vội hô hoán và gọi tàu thuyền dưới sông cứu nam thanh niên. Thấy vậy, 3 chiến sĩ thuộc Phân đội Cảnh sát giao thông đường thủy Máy Chỉ đã chạy ca nô ra vớt thanh niên này lên bờ kịp thời.

Thanh niên được CSGT ứng cứu sau khi nhảy xuống sông tự tử.

*Sáng 9-7, TAND TP HCM xét xử Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình. Theo cáo trạng, tháng 8-2017, Tình làm thuê tại xưởng của ông Chinh ở quận Bình Tân với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn ở. Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game nên bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) la mắng, định cho nghỉ việc.

Tối 12-2-2018 (27 Tết) khi các nhân viên khác đã về quê chỉ còn lại Tình. Tình nghe vợ chồng ông Chinh nói mình "lười, ngủ nhiều" nên rất tức giận. Đến rạng sáng hôm sau, Tình dùng dao đâm cả 5 người trong gia đình chủ tử vong. Trước khi bỏ trốn đối tượng còn lấy điện thoại, laptop, nữ trang và xe máy của nạn nhân, tổng giá trị 18,5 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình.

*Đêm qua, rạng sáng nay (9-7), tình trạng cá chết và nổi trắng Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội lại tiếp diễn. Cá chết tập trung nhiều ở ven hồ khu vực các phố Trích Sài, Quảng Bá, Nhật Chiêu.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục chiếc thuyền để vớt cá chết. Tuy nhiên, số lượng cá rất lớn nên việc vớt cá phải mất nhiều thời gian. Đây không phải là lần đầu tiên cá Hồ Tây đột ngột chết nổi trắng.

*Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên tới 5000m, nên từ 7h sáng qua (8/7) đến 1h sáng nay (9/7)  ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và khu Đông Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa vừa và giông; trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

*Nguồn tin quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ sớm gửi văn bản tới Văn phòng đại diện thương mại Mỹ nhằm nêu bật quan điểm của New Delhi cho rằng cán cân thương mại hiện tại không phản ánh đúng quan hệ thương mại giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh cán cân thương mại này có lợi cho cả 2 nước.

Trang mạng The Hindu Business Line ngày 8-7 dẫn nguồn tin trên nêu rõ hiện tại kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ cao hơn kim ngạch nhập khẩu, song cần nhìn nhận hiện trạng này trong mối liên hệ với các yếu tố khác như sinh viên Ấn Độ du học tại Mỹ và đóng góp cho nền kinh tế Mỹ. Tương tự, các công ty công nghệ thông tin của Ấn Độ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp việc làm và thu nhập cho nền kinh tế Mỹ.

Ấn Độ cho rằng cán cân thương mại không phản ánh đúng quan hệ với Mỹ.

*Theo hãng tin Kyodo, tính đến tối 8-7, số người thiệt mạng do mưa lớn tại Nhật Bản đã tăng lên 100 người, trong khi vẫn còn 50 người mất tích. Lũ lụt và lở đất phá hủy nhiều nhà cửa, khiến hàng chục nghìn người phải di tản.

Kể từ khi mưa lớn đổ xuống vào ngày 5-7, tổng cộng có 38 người đã thiệt mạng tại Hiroshima, trong khi con số này tại Ehime và Okayama lần lượt là 21 người và 13 người.  Khoảng 267.000 người đã sống trong cảnh mất điện tại 11 tỉnh. Đường sá cũng bị hư hại, nước lũ tràn khắp nơi và nhiều tuyến đường sắt bị gián đoạn.

Tin cùng chuyên mục