Audio 9-5-2018: Thiếu niên trộm cắp tài sản lấy tiền "mua dâm"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu niên gây hàng loạt vụ trộm rồi lấy tiền đi… mua dâm; Công an điều tra vụ 3 người chết tại Công ty Hoà Phát; Nữ hành khách cất giấu số ngoại tệ "khủng" nhập cảnh Tân Sơn Nhất; Ông Kim Jong-un muốn thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Tiều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 9-5-2018.

*Sáng 9-5, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, qua công tác điều tra, đơn vị đã làm rõ nhiều vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn do đối tượng Lê Văn H. (15 tuổi, trú ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy) gây ra.

Qua theo dõi và điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ H. gây ra liên tiếp 4 vụ trộm tiền, vàng tại nhà dân trong thời gian qua với tổng số tài sản khoảng 80 triệu đồng. Tại Cơ quan công an, H. khai nhận số tiền có được từ các vụ trộm đều được “nướng” vào các cuộc nhậu với bạn bè và dùng để… “mua dâm”. Hiện, cơ quan điều tra đã lập hồ sơ đưa đối tượng này vào cơ sở giáo dưỡng.

*Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn đang tiến hành điều tra để làm rõ cái chết của 3 công nhân thuộc Công ty CP thép Hòa Phát. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 7-5, tại vị trí lò thổi số 2, xảy ra sự cố cháy lò thổi số 2, Nhà máy luyện thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, (Hải Dương) khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt. Chiều ngày 7-5, Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin ban đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty CP thép Hòa Phát đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia. Đến 12h ngày 8-5, đã có 3 công nhân tử vong liên quan đến sự cố trên.

*Ngày 8-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM cho biết cơ quan hải quan kiểm tra và phát hiện nữ hành khách trên chuyến bay VN0781 từ TP.HCM đi Melbourne (Úc) có tên là LLK, 50 tuổi, quốc tịch Úc, cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, không khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của Ngân hàng. Vụ việc đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

*Ngày 8-5, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Hương (64 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cuối tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang bà Hương đang giao bằng và một số giấy tờ giả cho một người đàn ông ở thành phố Vinh. Khám nơi ở của nghi can, cảnh sát thu gần 300 con dấu giả của rất nhiều cơ quan tổ chức như trường đại học, doanh nghiệp, có cả con dấu của cơ quan an ninh điều tra và công an thành phố Vinh. Cùng với đó là các máy, thiết bị phục vụ cho việc làm giả con dấu.

Nhà chức trách đánh giá đây là vụ làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan điều tra có quy mô lớn nhất tại địa bàn Nghệ An.

*Theo Kyodo, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8-5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng thiết lập "nền hòa bình và ổn định lâu dài và vững chắc" trên Bán đảo Triều Tiên. Nguyện vọng này được ông Kim đề cập trong bức thư cảm ơn gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng thiết lập "nền hòa bình và ổn định lâu dài và vững chắc" trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim đã thực hiện chuyến công du bất ngờ kéo dài 2 ngày (7-8/5) đến thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc và tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình trong vòng chưa đầy 2 tháng.

*Theo CNBC, quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào chiều 8-5 (rạng sáng 9-5 theo giờ HN) có thể có tác động lan rộng trên toàn cầu từ giá dầu thế giới đến tương lai những tham vọng hạt nhân của Tehran. Đe dọa làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng với một số đồng minh quan trọng của Mỹ, trong đó có các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ở Đức, Pháp và Vương quốc Anh - những nước đã tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2015.