[Audio 9-11-2018] Cảnh sát nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp hỗn chiến ở Bình Dương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông bị sát hại chỉ vì 20 triệu đồng; Cảnh sát nổ súng trấn áp hai nhóm hỗn chiến ở Bình Dương; Đeo BKS ô tô giả để lên biên giới vận chuyển 400kg pháo lậu; Kiểm kê nguồn nước thải ô nhiễm lưu vực các sông lớn; Những nội dung chính trong Đối thoại Ngoại giao và An ninh Mỹ-Trung; UNICEF được phép hỗ trợ nhân đạo tối thiểu 460.000 USD cho Triều Tiên…

* Cảnh sát nổ súng trấn áp hai nhóm hỗn chiến ở Bình Dương

Ngày 8-11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự 16 nghi can về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, tối 7-11, Nguyễn Hữu Toại (33 tuổi) kéo theo hàng chục người đi trên hai ôtô và nhiều xe máy tìm nhóm Hoàng Văn Kim (38 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn. Gặp đối thủ ở quán cà phê tại Dĩ An, nhóm Toại cầm hung khí xông vào truy sát.

Hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến khiến cảnh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp

Hai bên với hàng chục người hỗn chiến khiến quán cà phê náo loạn. Khi phát hiện hàng chục công an vây bắt, nhiều đối tượng chống trả để tẩu thoát. Cảnh sát buộc phải nổ súng chỉ thiên trấn áp, khống chế, thu giữ nhiều hung khí và phương tiện liên quan.

* Người đàn ông bị sát hại để cướp 20 triệu đồng

Cơ quan CSĐT – CAT Hưng Yên cho biết đang tạm giữ Đỗ Xuân Chứ (31 tuổi, huyện Yên Mỹ) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 5-11, người dân phát hiện thi thể ông Đào Văn Phúc (56 tuổi) ở sông Cửu Yên, huyện Ân Thi, Hưng Yên. Xe máy của nạn nhân ở cách đó chừng một mét.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Đỗ Xuân Chứ vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của ông Phúc. Chứ khai nhận, biết nạn nhân cầm tiền đi mua trâu nên đã bám theo sát hại để lấy 20 triệu đồng.

* Đeo BKS ô tô giả để lên biên giới vận chuyển 400kg pháo lậu

Rạng sáng 9-11, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô BKS 73A -041.33 chạy hướng Đông Hà – Lao Bảo, khi đến địa phận giáp ranh huyện Đakrông – Hướng Hóa thì dừng lại bên đường rồi lắp BKS giả 74A – 073.19.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, trinh sát đã theo sát xe ôtô này đến địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thì xe dừng lại bên đường nhận hàng. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có 19 bao gai, bên trong chứa 282 hộp pháo hoa loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất, với tổng trọng lượng 380kg.

Đối tượng đã sử dụng xe ô tô đeo BKS giả để đi vận chuyển pháo lậu

Đối tượng Nguyễn Tấn Tân (SN 1985, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) khai nhận, mua số pháo trên để mang về bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Kiểm kê nguồn nước thải ô nhiễm lưu vực các sông lớn

Môi trường nước ở Việt Nam đã suy giảm, đặc biệt trong ba lưu vực sông lớn như sông Cầu, sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai.

Trước tình trạng này, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản xây dựng kiểm kê nguồn ô nhiễm nước thải cho quản lý môi trường nước lưu vực sông.

Việc điều tra nguồn nước thải được thực hiện theo 4 cấp độ từ 20m-200m/ngày đêm trở lên, tất cả các nguồn nước thải thuộc đối tượng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Việc thực hiện điều tra nguồn nước thải ở các cấp độ tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tiến hành từ nay đến trước ngày 1-1-2025.

* Những nội dung chính trong Đối thoại Ngoại giao và An ninh Mỹ-Trung

Theo Kyodo, trong ngày 9/11, tại thủ đô Washington, các quan chức quan sự cấp cao về quốc phòng và ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức hội đàm tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông và các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Cuộc Đối thoại Ngoại giao và An ninh Trung-Mỹ lần thứ 2 diễn ra trước thềm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra ngày 30/11-1/12 tại Argentina.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Asia Times)

Phát biểu với phóng viên tại Washington ngày 8/11, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad cho rằng hai bên có thể đề cập đến cuộc chiến thuế quan đang diễn ra giữa hai nước và điều mà Mỹ xem là các hoạt động thương mại "không công bằng" của Bắc Kinh.

* UNICEF được phép hỗ trợ nhân đạo tối thiểu 460.000 USD cho Triều Tiên

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 9-11 dẫn nguồn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hỗ trợ vật phẩm nhân đạo cho Triều Tiên với tổng trị giá tối thiểu khoảng 460.000 USD.

Theo nội dung đưa tin, Đại sứ Hà Lan tại Liên hợp quốc Karel Van Oostrom trong một bức thư gửi UNICEF hôm 24-10 cho biết, Ủy ban cấm vận Triều Tiên đã phê chuẩn đề nghị của UNICEF về việc miễn cấm vận với một số mặt hàng viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng.

Trước đó, hôm 27-8, UNICEF đã đề nghị Ủy ban cấm vận Triều Tiên công nhận ngoại lệ đối với một số mặt hàng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, căn cứ theo nghị quyết số 2270 và 2397 của Hội đồng Bảo an.

Tin cùng chuyên mục