[Audio 9-10-2019] Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi tòa nhà "mọc" lên tại Mã Pí Lèng?

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi tòa nhà "mọc" lên tại Mã Pí Lèng?; Bắt giam đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ nhân viên quán karaoke ở Đa Tốn; Xác định danh tính kẻ cướp tiệm vàng tại Quảng Ninh; Người phụ nữ bị truy sát, cướp tài sản khi đang làm nương; IS đánh bom liều chết vào SDF; Nhà Trắng từ chối hợp tác với điều tra luận tội tổng thống Donald Trump.

* Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi tòa nhà "mọc" lên tại Mã Pí Lèng?

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8-10, Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Thái Bình nói cần đặt vấn đề trách nhiệm của địa phương khi để cho sự việc đã rồi. "Việc xây dựng đã rồi, thì mong các cơ quan truyền thông đặt câu hỏi trách nhiệm về phía chính quyền địa phương. Nhà chúng ta chỉ sửa nhỏ, ngay lập tức đội quy tắc có mặt ngay. Đương nhiên cả công trình 7 tầng thì không thể không biết được”, ông Nguyễn Thái Bình cho hay.

Công trình 7 tầng xây dựng trái phép tại Mã Pí Lèng

Theo báo cáo khảo sát của Giáo sư Guy Martini, Tổng thư ký Ban điều phối Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO (tháng 2-2018), khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng (khu vực xây dựng nhà nghỉ nêu trên).

Đánh giá về công trình 7 tầng ở Mã Pí Lèng, GS Nguyễn Quốc Thông, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, cho rằng: “Nên xem xét nó phục vụ ai, có đáp ứng nhu cầu con người không? Điểm này là có. Thứ hai là vị trí của nó có phù hợp không? Nếu vị trí phù hợp thì kiến trúc đó can thiệp vào vị trí đó như thế nào, có quá quắt không, có cưỡng bức không?".

* Bắt giam đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của nữ nhân viên quán karaoke ở Đa Tốn

Vào ngày 9-10-2019, đại diện Đội Điều tra Trọng Án (Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khám phá một vụ án hiếp dâm, cướp tài sản mới xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, trú tại thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) tổ chức một nhóm nữ nhân viên để chuyên phục vụ các quán hát karaoke trên địa bàn huyện Gia Lâm. Các cô gái phải sinh hoạt hằng ngày ở nhà của Tuấn Anh để tiện "chạy sô" khi có khách yêu cầu. Giúp việc cho Tuấn Anh có: Vũ Quang Hiếu (tức Hiếu "xù”) và Nguyễn Minh Hiếu (tức Hiếu "trọc”).

Trong quá trình hoạt động, Tuấn Anh quen biết Trần Ngọc và một người phụ nữ tên Xuân trên facebook. Tuấn Anh để Ngọc và Xuân phục vụ ở quán hát. Tới đêm 4-10, Tuấn Anh không thấy Ngọc và Xuân ở nhà  nên đã cho "đàn em" đi tìm hai cô gái này.

Sau khi tìm thấy Ngọc và Xuân, Tuấn Anh bắt 2 cô gái kí vào tờ giấy nợ 2 triệu đồng và sai Hiếu "xù" và Hiếu "trọc" chở Ngọc ra Quốc lộ 5 để "vứt", đồng thời đánh cho một trận, cướp hết điện thoại và tiền của cô gái.

Dựa trên thông tin trình báo, các trinh sát hình sự của Đội Điều tra Trọng án đã vào cuộc, làm rõ vụ án và bắt giữ 3 đối tượng: Tuấn Anh, Hiếu "xù" và Hiếu "trọc".

* Xác định danh tính kẻ cướp tiệm vàng tại Quảng Ninh

Vào ngày 9-10-2019, theo thông tin từ cơ quan chức năng thị xã Đông Triều cho biết, danh tính nghi can cướp tiệm vàng Lương Oanh vào lúc hơn 15h ngày 8-10 được xác định là Đinh Thanh Tùng (HKTT ở phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; nơi ở hiện tại đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Chiều cùng ngày, Công an thị xã đã phát đi thông báo truy bắt người này, đồng thời khuyến cáo người dân việc đối tượng có mang theo súng nguy hiểm nên không tự ý truy bắt.

Hình ảnh đối tượng được camera an ninh ghi lại

Theo thông báo nhận diện khi bỏ trốn, đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Exiter 150 phân khối, màu vàng đen, không có biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm (nửa đầu), mặc áo phông cộc tay màu xám, quần dài vải màu đen, đi giày màu xám.

* Người phụ nữ bị truy sát, cướp tài sản khi đang làm nương

Vào sáng ngày 7-10-2019, Lương Cao Nguyên (SN 1991, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) thấy chị Hà Thị Cúc (SN 1984, trú tại thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu) đang làm nương nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Nguyên nhặt đoạn gậy gỗ rồi lao đến tấn công chị Cúc, cầm hòn đá bên cạnh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Khi chị Cúc gục xuống, nghi phạm lấy tàn sản rồi bỏ đi. Nạn nhân được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Trưa cùng ngày, Lương Cao Nguyên đến cơ quan công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để đầu thú và nộp lại tài sản đã cướp.

* IS đánh bom liều chết vào SDF

Theo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, ít nhất 3 kẻ đánh bom liều chết ngày 9-10-2019 đã tấn công các cứ điểm quân sự của SDF ở thành phố Raqqa, Syria.

Trước đó, thành phố Raqqa bị lực lượng đối lập Syria chiếm giữ vào năm 2013, sau đó thì rơi vào tay IS. Năm 2016, SDF, với sự hậu thuẫn của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, đã mở chiến dịch giải phóng thành phố và giành quyền kiểm soát Raqqa vào năm 2017.

Nhằm đối phó với cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, một chỉ huy cấp cao của SDF, Mazloum Kobani Abdi, nói với hãng NBC rằng, lực lượng do người Kurd lãnh đạo không loại trừ việc rút lại lập trường thân Mỹ và liên minh với Tổng thống Syria Bashar Assad để chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc nước Cộng hòa Arập này.

* Nhà Trắng từ chối hợp tác với điều tra luận tội tổng thống Donald Trump

Trong bức thư dài 8 trang gửi các lãnh đạo đảng Dân chủ, do luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone đứng tên, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ toàn bộ tiến trình điều tra đang diễn ra tại Hạ viện nhằm đánh giá xem liệu Tổng thống Trump có lạm quyền hay không khi đề nghị Ukraine điều tra đối với cựu Tổng thống Joe Biden, cũng là ứng viên của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi đã khởi xướng cuộc điều vào tháng trước

Quyết định của Nhà Trắng đồng nghĩa không thành viên nào trong chính quyền Tổng thống Trump sẽ được phép ra làm chứng trước Quốc hội và sẽ bỏ qua yêu cầu triệu tập của các tòa án. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của ông Donald Trump đã ngăn cản nhân chứng quan trọng trong vụ bê bối điện đàm Mỹ - Ukraine xuất hiện trước cuộc điều tra luận tội của Quốc hội và tạo tiền đề cho một “cuộc chiến” mới trong những tuần tới: Nó thiết lập một cuộc đụng độ giữa Nhà Trắng và Quốc hội, giữa nhánh hành pháp và lập pháp.