[Audio 8-8-2018] Công an triệu tập thêm 5 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Công an triệu tập thêm 5 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình; Tông chiến sỹ CSGT tử vong trên đường cao tốc, lái xe lĩnh án tù chung thân; Quản lý xe tải vào nội đô bằng thiết bị giám sát hành trình; Lầu Năm Góc khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập lực lượng quân đội vũ trụ; Hỏa hoạn gần một tuyến đường sắt cao tốc tại Đức, 40 người bị thương...

· Công an triệu tập thêm 5 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử ở Hòa Bình

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa triệu tập thêm 5 cán bộ liên quan đến vụ gian lận điểm thi, trong đó có 4 cán bộ trong tổ chấm thi gồm: Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hòa Bình), tổ trưởng tổ chấm thi; Ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó hiệu trưởng trường THCS & THPT Lạc Thủy; Ông Nguyễn Khắc Tuấn - cán bộ Sở GD-ĐT Hòa Bình; Ông Đào Ngọc Thuật - giáo viên trường THPT Mường Bi, đều là ủy viên tổ chấm thi.

5 cán bộ liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình, có 4 cán bộ trong tổ chấm thi 

Riêng ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục được mời đến Cơ quan An ninh để bàn giao tài liệu, máy tính của Phòng Khảo thí cho cơ quan này điều tra.

· Tông chiến sỹ CSGT tử vong trên cao tốc, lái xe lĩnh án tù chung thân

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa đưa Hoàng Văn Trường ra xét xử về tội Giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9h ngày 30/11/2017, Trường không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, đi xe máy trái phép vào cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội.

Khi đến Km66 (đoạn qua xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên), Trường bị tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông – BCA ra tín hiệu dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng đã phóng xe đâm thẳng vào tổ công tác khiến Trung tá Trần Văn Vang tử vong tại chỗ.

HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt Hoàng Văn Trường chịu mức án tù chung thân.

· Giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy, tên cướp bị người dân đạp ngã

Cơ quan CSĐT – CAQ 1 , TP Hồ Chí Minh tối 7/8 đã bắt quả tang đối tượng Vũ Đình Tuân (38 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, phát hiện Tuân điều khiển xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác CAQ 1 đã bám theo.

Đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa, Tuân áp sát một nữ du khách người Trung Quốc và giật chiếc điện thoại của người này rồi tăng ga bỏ chạy.

Tên cướp bị quật ngã ngay sau khi gây án

Ngay lập tức, tổ công tác đã rú ga đuổi theo. Đến giao lộ Tôn Thất Tùng - Nguyễn Trãi, một nam thanh niên phát hiện Tuân đang bị cảnh sát truy đuổi đã đạp ngã, để lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

· Quản lý xe tải vào nội đô bằng thiết bị giám sát hành trình

Ngày 7-8, Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ ngày 1-9 tới chỉ nhận hồ sơ đề nghị cấp phép lưu thông vào nội đô TP đối với các phương tiện đã thực hiện truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về Sở.

Theo ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, sau những phản ánh về nạn “hung thần” xe ben lộng hành do bất cập trong quản lý, Sở đã tính toán điều chỉnh phương thức quản lý, điều kiện cấp phép lưu thông vào nội đô.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành quy định mới về hạn chế và cấp phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP, có hiệu lực từ ngày 1-8.

· Lầu Năm Góc khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập lực lượng quân đội vũ trụ

Ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh ông hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Donald Trump về việc thành lập Bộ chỉ huy tác chiến không gian vũ trụ, đồng thời nêu rõ, Washington cần giải quyết vấn đề này vì các nước khác đang thể hiện khả năng tấn công nhằm vào những tài sản đó.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bắt đầu thiết lập các bộ phận của lực lượng quân đội vũ trụ, thậm chí trước khi Quốc hội Mỹ thông qua việc thành lập quân chủng mới này.

· Hỏa hoạn gần một tuyến đường sắt cao tốc tại Đức, 40 người bị thương

Cảnh sát Đức cho biết ngày 7/8, một đám cháy đã bùng lên gần một tuyến đường sắt cao tốc ở thành phố Siegburg, miền Tây nước này làm 40 người bị thương.

Đám cháy bùng lên gần một tuyến đường sắt cao tốc ở thành phố Siegburg

Theo cảnh sát địa phương, gió to đã khiến đám cháy lan rộng tới khu vực dân cư gần đó và trở thành đám cháy lớn, làm hư hại ít nhất 8 ngôi nhà và khoảng 40 bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Do ảnh hưởng của vụ cháy, tuyến đường sắt cao tốc nối giữa 2 thành phố Cologne và Frankfurt đã bị phong tỏa, khiến cho nhiều chuyến tàu bị chậm trễ do phải đi đường vòng. Hiện đám cháy đã được dập tắt.

Cảnh sát Đức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nói trên.