[AUDIO 8-5-2019] Đón 33 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đón 33 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương; Phóng hoả đốt căn hộ chung cư ở Đà Nẵng để trả thù đối tác; Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc; Lập 'ma trận' cổ phiếu giả lừa hơn 1.000 nhà đầu tư; Nhật tìm thấy hộp đen, kính buồng lái tiêm kích F-35A gặp nạn; Iran ngừng tuân thủ một phần thỏa thuận hạt nhân.
 

* Đón 33 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương

Ngày 7-5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn dâng hương, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ

Đây là hài cốt các liệt sĩ hy sinh ở địa bàn tỉnh Khăm Muộn do Đội 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tìm kiếm, phát hiện và cất bốc.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng  Bình và Khăm Muộn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng các cán bộ, chiến sĩ LLVT đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế.

* Phóng hoả đốt căn hộ chung cư ở Đà Nẵng để trả thù đối tác

Chiều 7-5, đối tượng Lê Đình Hiệp (26 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị bắt sau khi mang xăng và búa lên căn hộ tầng 5 ở khu B1 chung cư Phong Bắc (phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra

Đối tượng đã dùng búa đập vỡ kính căn hộ của chị Trương Ngọc Thuý (37 tuổi), đổ xăng vào trong và châm lửa đốt. Người dân khi phát hiện đám cháy bùng phát đã hô hoán nhau, dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Hiệp sau đó đã bị người dân vây bắt, giao cho công an. Anh ta khai do mâu thuẫn làm ăn với anh Trương Ngọc Tùng (em trai và đang ở cùng căn hộ với chị Thuý) từ hai năm trước nên đã mua 20.000 đồng xăng để phóng hoả trả thù.

Căn hộ chung cư bị cháy nhẹ. Cơ quan chức năng đang thử test ma tuý với Hiệp, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

* Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc

Công an TP HCM ngày 7-5 cho biết đã bắt Cao Văn Tơ (56 tuổi, nghệ danh Hồng Tơ) về hành vi Đánh bạc theo Điều 321 BLHS 2015.

Việc bắt giam được đưa ra sau nhiều ngày danh hài bị tạm giữ để điều tra do tham gia sát phạt tại sòng bạc lớn ở vùng ven TP HCM.

Danh hài Hồng Tơ bị bắt

Hồng Tơ từng được gọi là "nghệ sĩ đại gia" với giá cát-sê cao nhất nhì cả nước. Ông là một trong những danh hài ở phía Nam đầu tiên sở hữu xe sang và biệt thự.

Danh hài từng có thời gian dài cờ bạc, thua toàn bộ tài sản. Sau khi vượt qua khoảng thời gian này, nghệ sĩ cho biết "mỗi lần nhắc về cờ bạc là thấy rùng mình".

* Lập 'ma trận' cổ phiếu giả lừa hơn 1.000 nhà đầu tư

Từ ngày 2-5 đến 7-5, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử 15 người về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng giá chứng khoán, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác.

Tại đây, Tòa tuyên phạt Trần Hữu Tiệp (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh Vũ Thị Hoa, Nguyễn Lê Trường mỗi người bị tuyên 12 năm.

Nguyễn Văn Dĩnh lĩnh 4 năm tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Đỗ Hữu Tài 30 tháng tù treo, Bùi Thiện Lý 24 tháng treo cùng về tội Thao túng giá chứng khoán. 9 bị cáo còn nhận từ 20 tháng tù treo đến 36 tháng tù treo về các tội Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức và Giả mạo trong công tác.

Theo phán quyết của tòa, các bị cáo phải bồi thường gần 40 tỷ đồng theo tỷ lệ số tiền đã chiếm hưởng.

* Nhật tìm thấy hộp đen, kính buồng lái tiêm kích F-35A gặp nạn

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm qua thông báo hộp đen và một phần kính buồng lái của siêu tiêm kích F-35A bị rơi đã được tàu thăm dò Van Gogh của Mỹ trục vớt. Hộp đen được tìm thấy trong tình trạng "rất tồi tệ", con chip lưu dữ liệu cũng biến mất. Giới chuyên gia cho rằng điều này sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

Máy bay Mỹ và tàu chiến Nhật tham gia tìm xác tiêm kích F-35A

Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối tiết lộ vị trí và độ sâu của vùng biển nơi tìm thấy các mảnh vỡ trên. Bộ trưởng Iwaya khẳng định chiến dịch tìm kiếm xác máy bay sẽ được Tokyo và Washington duy trì trong thời gian tới, với sự tham gia của ít nhất một tàu khu trục Nhật Bản.

Chiếc F-35A của Nhật biến mất khỏi màn hình radar khi đang huấn luyện bay đêm cùng ba tiêm kích khác. Phi công được cho là không kịp phóng ghế thoát hiểm và đã thiệt mạng khi máy bay lao xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cấm bay toàn bộ 12 tiêm kích F-35A còn lại trong biên chế trong quá trình điều tra tai nạn.

* Iran ngừng tuân thủ một phần thỏa thuận hạt nhân

Hội đồng An ninh Tối cao Iran cho biết Iran sẽ không tiếp tục chấp hành các giới hạn mà họ đã cam kết trong việc làm giàu uranium và nước nặng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc, cho rằng biện pháp này là cần thiết để "đảm bảo quyền lợi và lấy lại cân bằng" sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận cách đây tròn một năm.

"Quyết định của Hội đồng An ninh Tối cao về việc dừng tuân thủ một số cam kết của Iran trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) đã được thông báo cho nguyên thủ các quốc gia vẫn tuân thủ thỏa thuận là Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga", Bộ Ngoại giao Iran thông báo ngày 8-5.