[AUDIO 8-1-2019]: Phát hiện thi thể nữ giới trong vườn hoa tại Hà Đông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện thi thể nữ giới trong vườn hoa tại Hà Đông; Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây dùng tiền giả mua điện thoại di động; Bắt, xử lý 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với mức "cắt cổ"; “Nữ quái” 2 lần lừa bán một nạn nhân sang Trung Quốc; Truyền thông Hàn Quốc: Lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ công du Trung Quốc; Nhân viên hàng không bị đuổi việc nếu không giảm béo.

Phát hiện thi thể nữ giới trong vườn hoa tại Hà Đông

Thi thể nữ giới được người dân tập thể dục phát hiện ở vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) vào sáng 8-1. Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, ông Nguyễn Vỹ Tĩnh, 62 tuổi, làm nghề xe ôm tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi cho biết, vào khoảng 8h sáng nay, sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường đã gọi ông vào nhận diện thi thể nạn nhân. "Nạn nhân là một nữ giới, trông còn khá trẻ, người nhỏ bé. Chị này nằm sấp dưới bụi tre, chỉ mặc một chiếc áo khoác, không mặc quần, không phải người vùng này".

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đến khoảng 10h45 cùng ngày, thi thể được đưa đi. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Bạch Đăng Công - Chủ tịch phường Văn Quán, Hà Đông xác nhận thông tin và cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm thi thể và điều tra sự việc, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện tỉnh Hà Tây cũ để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây dùng tiền giả mua điện thoại di động

Ngày 8-1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lưu hành tiền giả để mua điện thoại di động...

Trước đó, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Đình Lợi (SN 1987, trú tại xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Lưu hành tiền giả"; Dương Quốc Sơn (SN 1990) về hành vi "Cướp giật tài sản", Triệu Đình Thọ (SN 1988) cùng ở địa chỉ trên về hành vi "Tàng trữ tiền giả", Trịnh Thế Nam (SN 1993, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) về hành vi "Lưu hành tiền giả".

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong thời gian vừa qua trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ án cướp giật tài sản, lưu hành tiền giả với thủ đoạn các đối tượng lên mạng xã hội tìm cửa hàng điện thoại di động rồi đặt mua và yêu cầu giao hàng đến các địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Sau đó, đối tượng dùng tiền Việt Nam giả giao dịch mua điện thoại. Nếu người giao hàng phát hiện tiền giả thì các đối tượng sẽ cướp giật tài sản, rồi lên xe máy tẩu thoát.

Xét tính chất và hành vi gây án của các đối tượng rất manh động, nguy hiểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng tổ chức điều tra, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Sau thời gian tích cực điều tra, Phòng CSHS đã làm rõ các đối tượng và hành vi phạm tội. Theo đó, Triệu Đình Lợi đã có 1 tiền án, 1 tiền sự và Triệu Đình Thọ có 1 tiền án.

Bắt, xử lý 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với mức "cắt cổ"

Ngày 7-1, cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Sỹ Thìn (31 tuổi) và Phạm Hữu Thành (23 tuổi, cùng trú tại  huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Thìn và Thành tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra, Thìn và Thành khai nhận, từ tháng 7-2018 đến nay, cả hai đã dán tờ rơi trên các trụ điện, tường nhà dân với nội dung “Cho vay tín chấp, chỉ cần hộ khẩu và chứng minh nhân dân”, kèm số điện thoại.

Sau đó, có gần 200 người dân đã liên hệ và đến gặp Thìn và Thành để vay tiền. Bằng hình thức viết giấy mượn tiền với mức lãi suất từ 25% đến 30%/tháng, trong 6 tháng, 2 người này đã thu lãi được gần 145 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ án.

“Nữ quái” 2 lần lừa bán một nạn nhân sang Trung Quốc

Thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, ngày 7-1 đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Hoa (SN 1988, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Mua bán người".

Đối tượng Cụt Thị Hoa

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Cụt Thị Hoa lấy chồng và sinh sống Trung Quốc. Tháng 2-2016, Hoa về Việt Nam thăm gia đình. Trong thời gian này, Hoa dụ dỗ chị P. T. P. (SN 1998, trú cùng bản) sang Trung Quốc. Hoa vẽ ra cuộc sống sung sướng, nhàn nhã nơi đất khách quê người, nếu đồng ý đi với Hoa, gia đình P. còn được 120 triệu đồng.

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người phụ nữ này, chị P. đồng ý đi Trung Quốc. Giữa tháng 2-2012, Hoa đưa chị P. ra trung tâm huyện để bắt xe xuống TP Vinh đón xe đi Trung Quốc thì bị Công an xã Chiêu Lưu phát hiện. Công an đưa chị P. về nhà, đồng thời nhắc nhở, giao gia đình Cụt Thị Hoa quản lý, giáo dục.

Vẫn không từ bỏ kế hoạch đưa P. sang Trung Quốc bán, Cụt Thị Hoa gọi điện cho nạn nhân, bày cách “đừng đi chung kẻo bị phát hiện”. Sau đó, Hoa đón P. ở TP Vinh rồi thuê xe lên Móng Cái (Quảng Ninh), vượt biên sang Trung Quốc.

Cụt Thị Hoa bán P.T. P. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Hoa gửi về cho nhà chị P. hơn 110 triệu đồng, số còn lại để tiêu xài cá nhân. Một thời gian sau, Hoa bỏ người chồng Trung Quốc, về quê lấy chồng mới.

Đối với chị P.T. P., trong quá trình sinh sống với nhà chồng, bị bạo hành và bắt lao động khổ sai. Lợi dụng sơ hở của gia đình chồng, chị P. đã bỏ trốn và lưu lạc ở Trung Quốc. Cuối năm 2018, chị P. được một nhóm người Việt Nam giúp đỡ nên trở về nhà, làm đơn tố cáo hành vi của Cụt Thị Hoa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Do Cụt Thị Hoa đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Truyền thông Hàn Quốc: Lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ công du Trung Quốc

Tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin cho biết, chiếc tàu hỏa chở một "quan chức cấp cao" của Triều Tiên đã đi qua biên giới với Trung Quốc. Hàng chục phương tiện an ninh và nhân viên bảo vệ đã phong tỏa ga tàu khi chiếc tàu hỏa này đi qua.

Trong khi đó, tờ Hankyoreh thì cho biết, "quan chức cấp cao" chính là lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trên đường tới Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình.

Trước đó, ông Kim Jong-un đã 3 lần công du Trung Quốc vào các tháng 3, 5 và 6-2018.

Ông Kim Jong-un đã 3 lần công du Trung Quốc trong năm 2018

Thông tin trên xuất hiện vào giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang diễn ra khẩn trương và kết quả sẽ sớm được công bố.

Tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore, ông Trump và Kim Jong-un đã hứa phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, kế hoạch cụ thể cho mục tiêu này vẫn chưa rõ rệt.

Trung Quốc là đồng minh kinh tế và ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên bất chấp việc Bắc Kinh cũng vô cùng bất bình trước chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, ông Tập Cận Bình có thể sớm đến Triều Tiên và trở thàn lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên làm điều này từ năm 2005.

Nhân viên hàng không bị đuổi việc nếu không giảm béo

Hãng hàng không Quốc tế Pakistan vừa ra thông báo, yêu cầu các nhân viên bị thừa cân so với tiêu chuẩn, phải giảm cân trong vòng 6 tháng đầu năm 2019, nếu không sẽ có thể bị đuổi việc.

Thông báo trên được gửi đi từ Tổng giám đốc bộ phận dịch vụ bay Aamir Bashi, tới 1800 tiếp viên hàng không của hãng này. Theo đó, sau ngày 31-1, tất cả các tiếp viên thừa 13,6 kg so với tiêu chuẩn sẽ không được bay và phải trở về Trung tâm Y tế Hàng không để khám và luyện tập nhằm đưa cân nặng về với tiêu chuẩn.

Người phát ngôn của hãng Hàng không Quốc tế Pakistan cho biết đây là hoạt động thường xuyên, bình thường của hãng và cho biết đến nay đã có 100 thành viên tổ bay chắc chắn phải giảm cân trước 1-7, nếu không sẽ bị sa thải.