[Audio 8-11-2018] "Ngáo đá", thanh niên cầm dao uy hiếp ba nạn nhân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Ngáo đá”, thanh niên cầm dao uy hiếp ba nạn nhân; Bắt giữ 5 đối tượng truy sát Quân “Xa lộ”; Dự kiến đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong ở Anh về Việt Nam vào cuối tuần này; Hơn 70 người thương vong trong vụ động đất mạnh 5,9 tại Iran; Nhật Bản thu giữ một số lượng cocaine kỷ lục 400kg…

* “Ngáo đá”, thanh niên cầm dao uy hiếp ba nạn nhân

Cơ quan CSĐT – CAH Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm giữ Đào Xuân Hưng, 42 tuổi, quê ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 6-11, Hưng xuất hiện tại thôn Hà Tây (xã Hải Hà, Tĩnh Gia). Nghi đối tượng bị “ngáo đá” nên người dân báo cơ quan chức năng. Khi công an đến, người đàn ông này lao vào nhà dân cướp một con dao, chạy ra tỉnh lộ 513, chặn một xe tải và yêu cầu lái xe chở đi trốn. Đến Cảng gang thép Nghi Sơn (xã Hải Hà), anh ta nhảy xuống và tiếp tục dùng dao khống chế một tài xế taxi, yêu cầu chở về hướng quốc lộ 1A.

Hình ảnh đối tượng nghi "ngáo đá" kề dao vào cổ đe dọa người phụ nữ đứng bên đường

Khi đến xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia), tài xế taxi dừng đột ngột, mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Hưng bỏ chạy một đoạn thì dí dao vào cổ chị Hoàng Thị Hà (35 tuổi) đang đứng trước nhà, đe doạ.

Sau khi khống chế được đối tượng, cảnh sát đã thu giữ trong người Hưng hai gói ma túy đá.

* Bắt giữ 5 đối tượng truy sát Quân “Xa lộ”

Ngày 8-11, Công an TP HCM và quận Thủ Đức triệu tập thêm nhiều nghi can khác liên quan vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân "Xa lộ", Quân "khùng", 54 tuổi), được biết đến là đại ca giang hồ khu vực giáp ranh thành phố.

Theo điều tra ban đầu, Quân xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông trong việc mua bán nhà, hai bên hẹn nhau "nói chuyện". Đêm 4-11, ông này đến nhà hàng karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) cùng 5 người khác để giảng hòa xích mích hai bên.

Trong lúc nhậu, Quân được cho là đã tát "đối thủ" khiến ông này nổi giận, kêu 20 thanh niên cầm mã tấu, dao đến quán karaoke truy sát đối phương.

Camera tại đây ghi lại cảnh Quân cầm dao chạy xuống tầng hầm, chạy ngược lên trên, nhưng bị nhiều người vây chém. Nhóm hung thủ sau đó đã bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

* Dự kiến đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong ở Anh về Việt Nam vào cuối tuần này

Sáng 8-11, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ họp với các bên để đưa ra các phương án đưa nạn nhân về nước. Dự kiến thứ bảy (9-11) hoặc chủ nhật (10-11) sẽ đưa các nạn nhân trở về nước.

Trả lời về phương án, số lượng máy bay đưa 39 thi hài trở về, bộ trưởng cho biết dự kiến sẽ đi một máy bay và việc đưa về sân bay nào thì hiện đang còn tính toán.

Dự kiến thi thể 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh sẽ được đưa về Việt Nam cuối tuần này

Trước đó, Bộ Công an đã phát đi thông báo cho biết, 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10 đều là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

* Nhật Bản thu giữ một số lượng cocaine kỷ lục 400kg

Hãng Kyodo ngày 7-11 cho biết trong tháng 10 vừa qua, các nhân viên hải quan tại cảng Kobe, miền Tây Nhật Bản đã thu giữ lượng ma túy kỷ lục gồm 400 kg cocaine có giá chợ đen khoảng 8 tỷ yen (73 triệu USD).

Đây là đợt thu giữ ma túy mới nhất ở Nhật Bản với lượng ma túy thu được nhiều gấp đôi so với con số được xem là kỷ lục trước đó tại cảng Mikawa, miền Trung Nhật Bản (177 kg). Theo cảnh sát và các nhân viên hải quan địa phương, số ma túy này được phát hiện trong các container hàng hóa tại cảng Kobe, nhiều khả năng những đối tượng buôn bán ma túy do nhầm lẫn đã vận chuyển chúng tới đây và hiện đang tìm cách đưa chúng ra khỏi cảng này bằng đường biển để vận chuyển tới đúng nơi tập kết.

* Hơn 70 người thương vong trong vụ động đất mạnh 5,9 tại Iran

Truyền thông Iran dẫn lời giới chức cho biết số nạn nhân thương vong trong trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra tại vùng Tây Bắc quốc gia này rạng sáng 8-11 đã tăng lên 125 người.

Cụ thể, ít nhất 5 người được xác nhận thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ 17 phút giờ địa phương, tại vị trí cách thành phố Ardabil 83km về phía Tây Nam.

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran ngày 15-11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở độ sâu chỉ 10km nên mức độ rung lắc cảm nhận trên mặt đất mạnh.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin trận động đất khá mạnh, khiến nhiều người dân tại các thị trấn và thành phố chịu ảnh hưởng phải chạy ra khỏi nhà. Đã có 4 đợt dư chấn sau trận động đất.