[Audio 8-10-2018] Hà Nội sẽ thu hồi hàng loạt dự án xây dựng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sẽ thu hồi hàng loạt dự án xây dựng; Tai nạn xe máy liên hoàn trên quốc lộ 5, một người tử vong; Bắt giữ hai thanh niên tàng trữ 6 khẩu súng và hàng trăm viên đạn; Hà Nội đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy phục vụ SEA Games 31; Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch công du của ông Kim Jong-un…

* Hà Nội sẽ thu hồi hàng loạt dự án xây dựng

Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm tra, theo dõi, xử lý với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Theo đó, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ công bố công khai nhóm 16 dự án đã chấm dứt hoạt động; Hai dự án xây dựng cải tạo lại chợ truyền thống thành trung tâm thương mại bị chấm dứt hoạt động gồm: Xây dựng chợ, văn phòng và trung tâm thương mại Nghĩa Tân và Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở. Riêng dự án chợ và trung tâm thương mại Thành Công sẽ tiếp tục được rà soát.

Với nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động, thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư hoàn tất thủ tục trước ngày 30/9.

Dự án chợ Ngã Tư Sở đã hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án

* Tai nạn xe máy liên hoàn trên quốc lộ 5, một người tử vong

Khoảng 18h40 phút ngày 7/10, anh Trần Mạnh Dần (20 tuổi) trú tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đi xe máy tốc độ cao trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) va chạm với xe máy do anh Trương Văn Nghị trú tại xã Tân Lập, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) điều khiển, đang chở vợ phía sau.

Va chạm xảy ra bất ngờ khiến một xe máy điều khiển cùng chiều xe anh Nghị không tránh kịp, ngã xuống đường.

Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người còn lại đều bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Cảnh sát địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Bắt giữ hai thanh niên tàng trữ 6 khẩu súng và hàng trăm viên đạn

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Hữu Nam (26 tuổi) và Lê Công Tuấn (21 tuổi) để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nam mang theo 72 viên đạn trên đường đến nhà bạn tại thành phố Uông Bí.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Khám xét nơi ở của Nam, cảnh sát phát hiện, thu ba khẩu súng AR15, colt tự chế, AK 47 cùng nhiều hộp đạn và đạn các loại cùng nhiều đao, kiếm...

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Tuấn, thu tiếp ba khẩu súng và hộp tiếp đạn cùng một số thiết bị dùng để chế tạo súng.

* Hà Nội đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây sân Hàng Đẫy phục vụ SEA Games 31

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tổ hợp thể thao Hàng Đẫy (sân vận động, nhà thi đấu đa năng, tòa nhà văn phòng) để phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31.

Theo kế hoạch, sân vận động Hàng Đẫy được xây mới trên khu đất sân vận động hiện nay. Sân vận động mới có 20.000 chỗ ngồi, cao 35 m, 4 tầng hầm liên thông khu vực lập dự án. Khu đất xây dựng nhà thi đấu đa năng rộng 6.938 m2, có 1.500 chỗ ngồi. Nhà thi đấu này có tổng chiều cao 35 m.

TP Hà Nội và chủ đầu tư công trình đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công tổ hợp sân vận động Hàng Đẫy, nhằm đáp ứng mục tiêu đến tháng 10/2021 hoàn thành, phục vụ SEA Games 31.

* Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch công du của ông Kim Jong-un

Reuters đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/10 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sớm thăm Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được cho sẽ tới Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp Nội các một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng, ông Moon Jae-in đã tiết lộ về những kế hoạch công du của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc song không nói rõ chi tiết.

Hình ảnh ông Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua. (Nguồn: bbc.com)

* Lý do khiến Tổng thống Trump 'chạy nước rút' thăm 6 bang trong 10 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch thăm 6 tiểu bang chỉ trong 10 ngày. Đây là động thái đặc biệt để Tổng thống Trump “nạp năng lượng” cho người ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc đua sắp tới tại Hạ viện Mỹ, trước nguy cơ mất ghế tại Hạ viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11.

Trong trường hợp đảng Dân chủ vượt mặt đảng Cộng hòa giành nhiều ghế hơn tại Hạ viện, Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về các vấn đề lập pháp.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới, để giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ cần giành thêm 23 ghế hiện do đảng Cộng hoà nắm giữ.