[Audio 7-7-2020] Cấm bay 1 năm hành khách "cổ vũ" người chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 132 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học; Cấm bay 1 năm hành khách “cổ vũ” người chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không; Trường hợp ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung; Tổng thống Brazil có triệu chứng mắc Covid-19; Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trả đũa nếu Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt; Sinh viên quốc tế đối mặt nguy cơ phải rời Mỹ nếu chỉ học trực tuyến…

132 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng vào đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục trực thuộc, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non trên cả nước về việc miễn thi Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020 với 132 thí sinh. Đây là những thí sinh lớp 12 đã được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8, với sự đăng ký tham gia của hơn 900.000 thí sinh. Kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng xét tuyển theo điểm thi này.

Cấm bay 1 năm hành khách “cổ vũ” người chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông T.T.T. (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là hành khách ngồi ghế số 25A, chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TPHCM ngày 21-5-2020.

Ông T. (mặc áo đỏ) đứng cổ vũ người vi phạm chửi bới tiếp viên, gây rối trên máy bay. Ảnh: Dân Trí

Trên chuyến bay này, hành khách N.V.H. (ngồi ghế 34D) đã gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay, chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh. Trong lúc này, ông T. không những không can ngăn mà còn có động tác, lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách N.V.H.

Liên quan vụ việc này, ông T.T.T. bị cấm vận chuyển là 12 tháng, tính từ ngày  4-7-2020 đến ngày 3-7-2021 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 4-7-2021 đến hết ngày 3-1-2022.

Trường hợp ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung

Ngày 7-7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép thận tự thân cho nữ bệnh nhân. (Nguồn: TTXVN)

Ca ghép thận diễn ra ngày 30-6 và kéo dài 6 tiếng. Đây là trường hợp ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung cũng như tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tổng thống Brazil có triệu chứng mắc Covid-19

Kênh truyền hình CNN tại Brazil ngày 6-7 đưa tin, Tổng thống nước này Bolsonaro đã có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và đã được lấy mẫu xét nghiệm, song phải đợi kết quả trong 24 giờ tới. Theo nguồn tin trên, Tổng thống Bolsonaro bị sốt 38 độ C và tỷ lệ oxy trong máu hiện là 96%.

Ông Bolsonaro bị sốt 38 độ C và đang uống thuốc hydroxycloroquine

Hiện ông đang uống thuốc hydroxycloroquine, loại thuốc chữa sốt rét được cho là có thể đối phó với Covid-19. Tổng thống Brazil cũng đã phải hủy chương trình làm việc từ nay cho tới cuối tuần.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo trả đũa nếu Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6-7 cảnh báo trả đũa Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này quyết định áp đặt trừng phạt đối với Ankara liên quan đến bất đồng tại Địa Trung Hải.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói: “Đưa ra quyết định chống lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không giải quyết được những vấn đề hiện có, trái lại, sẽ làm phức tạp thêm vấn đề. Nếu EU áp đặt thêm các biện pháp chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ đáp trả”.

Trước đó, Pháp đã kêu gọi EU tổ chức một cuộc họp để thảo luận sâu thêm về trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến một số vấn đề tại Đông Địa Trung Hải và Libya.

Sinh viên quốc tế đối mặt nguy cơ phải rời Mỹ nếu chỉ học trực tuyến

Chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nước này nếu trường chỉ tổ chức học trực tuyến vào học kỳ mùa thu tới. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho hay, các sinh viên có visa F-1 và M-1 đối mặt với khả năng “phải rời khỏi Mỹ hoặc thực hiện các biện pháp khác, như chuyển qua một trường học trực tiếp để duy trì tình trạng cư trú hợp pháp”. Những người vi phạm quy định này “có thể đối mặt với các hậu quả về di trú”, trong đó có biện pháp trục xuất.

F-1 là visa dành cho người nước ngoài du học tại Mỹ, còn M-1 là visa dành cho người nước ngoài đến Mỹ học nghề hoặc đào tạo thực hành.