[Audio 7-11-2018] Vượt biên trái phép, mang thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, vùng núi chuyển rét; Phạm nhân vượt ngục ở Khánh Hòa bị bắt; Bắt đối tượng cướp giật tài sản trong đêm tại Cầu Phủ; Vượt biên trái phép, mang thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; Thống đốc đồng tính đầu tiên được bầu ở Mỹ; Triều Tiên chuẩn bị lập cơ quan phụ trách vấn đề mở cửa ra thế giới.

Bản tin phát thanh ngày 7-11-2018

* Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, vùng núi chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, gần sáng và ngày hôm nay (7-11), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Hà Nội sắp có đợt không khí lạnh tràn vào. Ảnh minh họa

Từ đêm ngày 7-11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi phía Bắc 15-17 độ C.

Thời tiết Hà Nội, từ đêm ngày 7-11 trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.

* Phạm nhân vượt ngục ở Khánh Hòa bị bắt

Tối 6-11, Thượng tá Đỗ Ngọc Trọng, Giám thị trại giam A2 (Bộ Công An) cho biết, Cao Đăng Thành (30 tuổi, quê Nghệ An) là kẻ trốn khỏi trại giam hôm 4-11 đã bị bắt lại.

Cụ thể, vào lúc 19h40 hôm 6-11, hàng chục cảnh sát đã vây bắt Thành khi đối tượng lẩn trốn trong khu rừng tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), cách trại giam A2 vài trăm mét.

Thành thụ án 10 năm 9 tháng tù với hàng loạt tội danh: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, trưa ngày 4-11, phạm nhân này đã trốn khỏi trại giam tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh sau bữa ăn. Tuy bị giám thị phát hiện, đuổi theo, nhưng đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn vào khu rừng gần đó rồi mất dạng.

Sau đó, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng ở Khánh Hòa đã vào cuộc truy tìm, phong tỏa nhiều tuyến đường và phát lệnh truy nã kẻ trốn trại.

* Bắt đối tượng cướp giật tài sản trong đêm tại Cầu Phủ

Ngày 7-11, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phúc Đức (SN 1996), trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đức là đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản.

Vào khoảng 19h30 ngày 5-11, anh Nguyễn Đức V chở chị Trần Kiều L cùng ở TP Hà Tĩnh bằng xe đạp điện trên đường Nguyễn Công Trứ giao với đường Ngô Đức Kế, đã bị một đối tượng nam giới điều khiển xe máy Honda Airblade màu đen, cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus màu xám trị giá 5 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Tĩnh đã làm rõ và bắt giữ Đức cùng tang vật khi đối tượng đang trên đường tiêu thụ. Tại đây, Đức khai nhận mọi tội lỗi của mình.

Do ăn chơi đua đòi, Đức đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của những người đi đường, để bán lấy tiền. Nhằm thực hiện hành vi phạm tội, Đức thường đi lang thang vào buổi tối ở những tuyến đường vắng , để rình "con mồi" khi sơ hở thì cướp giật tài sản.

* Vượt biên trái phép mang thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ

Ngày 6-11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Pù Nhi, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực km 74 Quốc lộ 15C thuộc bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện một người đàn ông đang ẩn nấp ở khu vực bãi cây rậm rạp, có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra hành chính. 

Đối tượng mang lượng lớn thuốc phiến vào Việt Nam tiêu thụ đã bị bắt giữ kịp thời

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng liền nhanh chân bỏ chạy vào trong rừng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai vây bắt, khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong hành lý của đối tượng 3kg chất dẻo màu đen, được xác định là thuốc phiện.

Danh tính đối tượng là Hơ Khua Đua (SN 1963) trú tại bản Khằm Nàng, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Đua khai nhận vượt biên mang thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.

* Thống đốc đồng tính đầu tiên được bầu ở Mỹ

Ông Jared Polis đã làm nên lịch sử trong các cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 7-11 tại Mỹ. Ông chính thức là người đàn ông đồng tính công khai đầu tiên được bầu làm thống đốc bang.

Ông Polis là ứng cử viên Dân chủ trong cuộc đua bầu cử của bang Colorado. Ông được tuyên bố là người chiến thắng với 52% số phiếu.

Vị thống đốc đồng tính đầu tiên vừa đắc cử của Mỹ

Đối thủ của ông là Walker Stapleton ở đảng Cộng hòa, người chiếm 44,9% số phiếu bầu. Số phiếu của các ứng cử viên tiếp theo là Scott Helker (Libertarian) và Bill Hammons (Unity Party of Colorado) chiếm lần lượt 2,4% và 0,9% số phiếu bầu.

* Triều Tiên chuẩn bị lập cơ quan phụ trách vấn đề mở cửa ra thế giới

Ngày 7-11, một nghị sỹ Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đang chuẩn bị thành lập một cơ quan chính phủ phụ trách thúc đẩy việc mở cửa quan hệ với thế giới bên ngoài.

Nghị sỹ Ha Tae-keung của đảng Bareunmirae đối lập thiểu số của Hàn Quốc đã tiết lộ thông tin trên trên mạng xã hội Facebook, trong đó dẫn nguồn tin ông có được khi thăm Viện Chiến lược quốc tế của Trường Đảng trung ương Trung Quốc. 

Hàng chục quan chức Triều Tiên dự kiến trải qua khóa đào tạo tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào cuối năm nay, để học tập về việc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Một số lượng quan chức Triều Tiên lớn hơn cũng sẽ tham gia các khóa học tương tự vào năm tới.

Tin cùng chuyên mục