[Audio 6-2-2019] Hơn 130 người ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì đốt pháo

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hơn 130 người ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì đốt pháo; Truy tìm lái xe côn đồ đánh phụ nữ giữa đường ở Đồng Nai; Nổ pháo, hàng loạt trường hợp nhập viện cấp cứu trong đêm giao thừa ở Quảng Bình; Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ xây bức tường biên giới với Mexico; Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại…

* Hơn 130 người ở Hà Tĩnh bị xử phạt vì đốt pháo

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng 5-2 (mùng một Tết), lực lượng chức năng đã mật phục, thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động, bắt giữ 50 người đưa về trụ sở lập biên bản, xử lý về hành vi đốt pháo.

Tại huyện Nghi Xuân, hàng chục cảnh sát đồng loạt tới 19 xã, thị trấn trên địa bàn, bắt quả tang 45 người đốt pháo sau giao thừa.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 130 trường hợp đốt pháo mừng năm mới

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở huyện Hương Sơn. Đây là địa bàn giáp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên pháo được đưa qua biên giới khiến cơ quan chức năng khó phát hiện. Sau giao thừa, công an phát hiện 54 vụ đốt pháo, 38 người bị xử lý vì có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

* Truy tìm lái xe côn đồ đánh phụ nữ giữa đường ở Đồng Nai

Sự việc xảy ra tại phường Xuân An, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vào chiều mùng 1 Tết, được camera hành trình một xe ô tô ghi lại. Người phụ nữ bị hành hung sau khi bị một bé trai chạy va vào.

Sau khi clip lan truyền, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ. Tuy nhiên do thời điểm xảy ra sự việc không ai trình báo nên cơ quan chức năng chưa nắm được thông tin cụ thể. Cán bộ địa phương đang tìm danh tính của người phụ nữ bị tát trong đoạn clip để động viên, hỏi thăm sức khỏe.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ tài xế đánh người trong clip.

* Từ đầu Tết Nguyên đán, 77 người chết vì tai nạn giao thông

Sau 4 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 87 người.

So sánh với 4 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 38 vụ, giảm 44 người chết, giảm 33 người bị thương.

77 trường hợp tử vong do TNGT trong 4 ngày nghỉ Tết

Riêng trong ngày mùng 5-2 (mùng 1 Tết) toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 13 người.

Trong 4 ngày nghỉ Tết lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý 2.073 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 667 phương tiện vi phạm và tước 349 giấy tờ các loại, tước 56 giấy phép lái xe.

* Hàng loạt trường hợp nhập viện cấp cứu trong đêm giao thừa ở Quảng Bình

Ngày 5-2 thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này đã tiếp nhận 8 ca nhập viện điều trị do pháo gây ra.

Có thời điểm, bệnh viện này tiếp nhận 4 trường hợp thương tích do pháo nhập viện cùng một lần. Trong đó, có trường hợp bị nổ pháo tự chế gây bỏng toàn bộ đầu, mặt, cổ, vùng ngực và hai tay, bệnh nhân này đã được phẫu thuật cấp cứu.

Những trường hợp còn lại chủ yếu là thương tích vùng mặt và mắt, có 1 trường hợp nguy cơ mù vĩnh viễn.

* Tổng thống Trump khẳng định sẽ xây bức tường biên giới với Mexico

Ngày 5-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định sẽ xây dựng bức tường biên giới với Mexico bất chấp sự phản đối của phe Dân Chủ, ông Trump thậm chí còn thúc giục Quốc hội Mỹ "làm việc cùng nhau" và tiến tới một thỏa hiệp về vấn đề an ninh biên giới.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Rất nhiều người đang đến Mexico với hy vọng có thể tràn qua biên giới phía Nam của chúng ta. Chúng tôi đã điều thêm quân và sẵn sàng xây dựng một bức tường người nếu cần thiết. Nếu chúng ta có một bức tường thật sự thì đã không phải bàn đến chuyện này!"

Toàn cảnh buổi lễ tại Hạ viện ở Washington DC., nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang lần hai, tối 5/2/2019. 

* Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại

Ngày 5-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras khẳng định sẽ giải quyết tranh chấp giữa hai nước thông qua đối thoại.

Tuyên bố trên được đưa ra tại dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Hy Lạp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tsipras nói: "Tôi rất hài lòng khi các kênh liên lạc (với Thổ Nhĩ Kỳ) được mở để chúng tôi có thể tiến hành các bước đi mang tính xây dựng hơn, kêu gọi một mối quan hệ dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiểu các vấn đề của nhau."

Về phần mình, Tổng thống Erdogan khẳng định: "Chúng tôi tin rằng mọi vấn đề có thể được giải quyết thông qua đối thoại."