Audio 5-7-2018: Nhiều du khách bị ngứa khi tắm biển Đà Nẵng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhiều du khách tắm biển Đà Nẵng bị ngứa, cơ quan chức năng đang xét nghiệm nước biển; Được gửi sang nhà hàng xóm, bé gái bị gã mù xâm hại; Ngụy trang 5 kg ma túy tổng hợp trong các gói chè khô; Nắng nóng ở Canada, 18 người thiệt mạng; Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-EU…

Bản tin phát thanh ngày 5-7-2018.

*Ngày 4-7, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước biển để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra tình trạng ngứa, nổi mẩn khắp người như một số du khách phản ánh. Trước đó, BQL liên tục nhận được thông tin từ người dân, du khách về việc sau khi tắm tại các bãi tắm ở quận Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn xong, họ bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cơ thể. Nhiều người lo ngại sứa biển hoặc nguồn nước ô nhiễm gây ra tình trạng này. 

Nhiều du khách bị ngứa khi tắm biển Đà Nẵng.

*Ngày 4-7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Thuỷ (32 tuổi, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Cơ quan điều tra cho tại ngoại vì bị can Lương Thanh Thủy mù 2 mắt và sức khỏe yếu do trước đó bị tai nạn giao thông.

Ngày 4-5, vợ chồng anh N.V.K., trú cùng xóm với Thuỷ có việc ra ngoài nên gửi con là cháu H. (6 tuổi) ở nhà Thủy. Tại đây, Thủy đã có hành vi đồi bại với cháu bé. Sau khi phát hiện sự việc gia đình anh K đã tố cáo đến cơ quan Công an.

*Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 12h 55 ngày 3-7, trước cửa nhà số 80 Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân), Phòng PC47 phối hợp các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Mai Quyên (31 tuổi) và Vũ Ngọc Hùng (cùng trú tại quận Lê Chân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ 5kg Methamphetamine, được đóng trong thùng carton ngụy trang là gói chè khô, 1 xe môtô, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Ma túy ngụy trang trong các túi chè khô.

*Giám đốc y tế công cộng khu vực Mylene Drouin cho hay có ít nhất 12 người tử vong do nắng nóng ở Montreal, thủ phủ của Quebec, Canada. Còn theo Đài CBC, có 6 người thiệt mạng ở một số khu vực gần Montreal. Bà Drouin cho hay các nạn nhân thuộc thành phần dân số dễ gặp nguy cơ, như người lớn tuổi hoặc có bệnh mạn tính.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi người dân tìm cách bảo vệ chính mình cùng gia đình. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Canada, nhiệt độ ở khu vực đã tăng lên 34 độ C và có thể sẽ lên tới gần 40 độ C. Hồi năm 2010, một đợt nắng nóng đã cướp đi mạng sống của hơn 100 người ở Montreal.

18 người thiệt mạng do nắng nóng ở Canada.

*Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4-7 cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng nếu Mỹ áp thuế quan mới lên xe hơi nhập khẩu thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Ông Trump đã dọa áp thuế 20% lên xe hơi nhập khẩu từ châu Âu vào Mỹ nếu Liên minh châu ÂU (EU) không dỡ bỏ hàng rào thương mại đối với hàng hóa Mỹ.

Việc áp thuế như vậy chắc chắn sẽ làm gia tăng mạnh căng thẳng giữa EU với Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của khối này. Mỗi năm, thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Mỹ đạt hơn 1,2 nghìn tỷ USD.

*Một tháng sau vụ núi lửa Fuego tại Guatemala phun trào, ngày 4-7, giới chức nước này thông báo số nạn nhân mất tích trong đợt thiên tai này là 332 người, cao hơn nhiều so với ước tính trước đó. 

Núi lửa Fuego cao 3.763 m là một trong những núi lửa còn hoạt động ở Guatemala, quốc gia có tới 34 ngọn núi lửa. Ngày 3-6 vừa qua, núi lửa Fuego bắt đầu phun trào với các vụ nổ nhỏ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa nằm cách thủ đô Guatemala City 45km về phía Tây Nam này trong 4 thập kỷ qua.