Audio 5-12-2017: Đánh ghen, người đàn ông rơi xuống suối tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đánh ghen, người đàn ông ngã xuống suối tử vong; Cảnh sát bao vây bar ở TP.HCM, nhiều người dương tính với ma túy; Nữ giám đốc ngân hàng bị cáo buộc nhận “lót tay” 25 tỷ đồng; Mỹ sơ tán tòa nhà chính quyền bang Illinois do đe dọa đánh bom…

Bản tin phát thanh ngày 5-12-2017.

*Sáng ngày 5-12, nguồn tin từ Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) cho biết: lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể của anh Linh (SN 1989, trú thôn 6, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long), bàn giao để gia đình mai táng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-12, anh Linh nhờ anh Sơn (trú huyện Đam Rông, Lâm Đồng) chở vợ mình đi mua thuốc nam về chữa bệnh, nhưng khi về không thấy có thuốc nên anh Linh nghi ngờ 2 người có mối quan hệ bất chính nên đã xảy ra cãi vã và đánh nhau với anh Sơn. Sự việc xảy ra bên cạnh bờ suối, anh Linh không may bị rơi xuống suối tử vong.

Khu vực suối anh Linh bị rơi xuống, tử vong.

*Ngày 5-12, Công an TP HCM bàn giao hơn 20 người cho Công an quận 1 xử lý về các hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy. Họ là khách quán bar Las Vegas trên đường Nguyễn Trãi (phường Phạm Ngũ Lão). Rạng sáng ba hôm trước, cảnh sát đã bao vây, ập vào kiểm tra quán bar Las Vegas khi còn khoảng 200 khách đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Quá trình kiểm tra đã phát hiện nhiều túi nylon chứa ma túy tổng hợp , gần 20 người bị đưa về trụ sở làm việc đều dương tính với ma túy. Hơn 150 khách còn lại của quán cũng bị mời về trụ sở để kiểm tra, phát hiện hơn 10 người dương tính ma túy.

Nhiều khách dương tính với ma túy tại quán bar Las Vegas.

*Ngày 5-12, sau 9 tháng trả hồ sơ điều tra lại, TAND TP HCM mở phiên xử bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành, quận 1) và 11 đồng phạm về các tội Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó, 6 cấp dưới và cựu nhân viên nhà băng bị truy tố với vai trò đồng phạm của Oanh, có khung hình phạt lên đến tử hình.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, trong thời gian đương chức, Oanh đã nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng - giúp sức cho doanh nghiệp vay rồi chiếm đoạt hơn 5.600 cây vàng.

*Truyền thông địa phương đưa tin chiều 4-12, trụ sở cơ quan lập pháp bang Illinois, miền Trung Tây nước Mỹ đã phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Sau khi Văn phòng chính quyền bang Illinois nhận được cuộc gọi cảnh báo đánh bom, lực lượng an ninh đã cho sơ tán tòa nhà. Cảnh sát thông báo mọi người không được phép quay lại tòa nhà này cho đến khi xác minh được thông tin trên.

Trụ sở cơ quan lập pháp bang Illinois, miền Trung Tây nước Mỹ. (Nguồn: wqad.com).

*Ngày 4-12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chống vũ khí hạt nhân do Nhật Bản soạn thảo. Đây là năm thứ 24 liên tiếp Nhật Bản đệ trình nghị quyết này lên Liên hợp quốc. Theo hãng tin Kyodo, nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 156 quốc gia, ít hơn 11 nước so với năm ngoái. Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Syria vẫn là 4 quốc gia tiếp tục phản đối nghị quyết này.