[Audio 5-11-2018] Bộ GTVT "lệnh" kiểm tra cầu 7.000 tỷ đồng vừa thông xe đã lún, võng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xưởng gỗ rộng 1.500m2 ở Hưng Yên chìm trong biển lửa; Nổ súng bắn đối thủ vì dám đuổi theo đòi tiền 'cò' đất; Bộ GTVT 'lệnh' kiểm tra cầu 7.000 tỷ đồng vừa thông xe đã lún, võng; Văn Quyết đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018; Đảng cầm quyền Myanmar giành chiến thắng ở bầu cử quốc hội bổ sung; Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga trong tháng 11…

* Xưởng gỗ rộng 1.500m2 ở Hưng Yên chìm trong biển lửa

Khoảng 10h ngày 5-11, xưởng gỗ rộng 1.500 m2 thuê của Công ty Dược Hà Hưng tại thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên) bốc cháy dữ dội.

Nhà xưởng bị cháy được chia làm ba khu vực, gồm: khu sản xuất gỗ, khu chứa sơn và khu chứa hồ. Đám cháy lớn bao trùm cả ba khu khiến toàn bộ vật liệu trong nhà xưởng bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập, cột khói cao hàng trăm mét.

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Vụ cháy chưa gây thiệt hại về người. Lực lượng Cảnh sát PCCC hiện đang tiếp tục phun nước vào khu vực xảy cháy để tránh tàn tro âm ỉ cháy lan sang các khu vực lân cận.

* Nổ súng bắn đối thủ vì dám đuổi theo đòi tiền 'cò' đất

Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) hiện đang điều tra vụ nổ súng bắn người trên địa bàn.

Theo đó, tháng 10-2018, Lê Văn Trọn (33 tuổi, trú tại xã Huyền Hội, huyện Càng Long) nhờ Võ Văn Trắng (38 tuổi, cùng xã) rao bán đất giúp và hứa cho tiền “cò” nếu bán được.

Tuy nhiên, sau khi Trắng giới thiệu được người mua đất của Trọn thì Trọn bỗng nuốt lời và rủ theo 6 thanh niên khác mang theo hung khí đi cùng khi lấy tiền. Thấy đối phương không trả tiền “cò” đất, Trắng cùng bạn đi xe máy đuổi theo xe của Trọn cùng nhóm thanh niên. Khi đi đến thị trấn Càng Long, hai thanh niên ngồi trên xe ô tô  của Trọn dùng súng tự chế bắn về phía Trắng nhưng không trúng nên tiếp tục ném pháo tự chế.

Lúc này, lực lượng CSGT – CAH Càng Long làm nhiệm vụ đã phát hiện vụ việc nên đuổi theo, khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

* Bộ GTVT "lệnh" kiểm tra cầu 7.000 tỷ đồng vừa thông xe đã lún, võng

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh và công ty CP BOT cầu Bạch Đằng kiểm tra, xử lý thông tin về chất lượng thi công cầu Bạch Đằng trước phản ánh cầu bị lún, võng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Mặc dù mới đưa vào thi công nhưng mặt cầu bị phản ánh là lún, võng rất nguy hiểm

Giải thích hiện tượng này, Phó TGĐ công ty CP BOT cầu Bạch Đằng Nguyễn Tiến Oánh cho biết, đây không phải là tình trạng lún võng do khai thác mà là sự chênh lệch cao độ giữa các đốt đúc dầm.

Tuy nhiên chênh lệch cao độ giữa các đốt đúc nằm trong phạm vi cho phép, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua cầu an toàn với tốc độ 100 km/h, đúng theo thiết kế ban đầu.

* Văn Quyết đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018

Sau cuộc bỏ phiếu trước ngày lên đường sang Lào, tiền đạo Văn Quyết đã được các thành viên đội tuyển Việt Nam tín nhiệm, bầu làm đội trưởng trong chiến dịch AFF Cup 2018. Hai đội phó của đội tuyển Việt Nam là Lương Xuân Trường và Quế Ngọc Hải.

Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ CLB Hà Nội làm đội trưởng. Trước đó, anh từng nhiều lần được giao trọng trách quan trọng dưới các thời HLV ngoại và nội. Gần nhất, ở Asiad 2018, Văn Quyết cũng được bầu làm đội trưởng Olympic Việt Nam. Việc tiền đạo mang áo số 10 đeo băng thủ quân ở đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng với những gì anh thể hiện, cống hiến ở trên tuyển.

9h30 sáng nay đội tuyển Việt Nam chính thức lên đường sang Lào, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng A, AFF Cup 2018, vào 19h30 ngày 8/11 tới.

* Đảng cầm quyền Myanmar giành chiến thắng ở bầu cử quốc hội bổ sung

Theo kết quả bầu cử cuối cùng được Ủy ban Bầu cử liên minh của Myanmar công bố tối 4-11, đảng cầm quyền Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đã giành được gần một nửa trong tổng số 13 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra một ngày trước đó.

Trong số 13 ghế quốc hội tại 9 khu vực và bang, đảng NLD giành được 6 ghế, gồm 2 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại cơ quan lập pháp vùng.

Liên minh Đoàn kết và phát triển giành được 3 ghế gồm 1 ghế tại Thượng viện và 2 ghế cơ quan lập pháp vùng.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Yangon, Myanmar ngày 3/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Nga trong tháng 11

Yonhap đưa tin, Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun ngày 5/11 thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tới thăm quốc gia châu Âu này trong tháng 11.

Phát biểu với báo giới, nhà ngoại giao cấp cao trên cho biết, Nga và Triều Tiên dường như không đạt được một thỏa thuận về chuyến thăm của ông Kim Jong-un, nhưng thời điểm khả thi nhất có thể là tháng này, khi đã cân nhắc một số trường hợp.