[Audio 31-5-2020] Cứu 7 người kẹt trong căn nhà bùng cháy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Cứu 7 người kẹt trong căn nhà bùng cháy; Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Việt Úc bị 100 phụ huynh khởi kiện; “Quái xế” phóng 100 km/h, đâm chết người; Bắt giữ 4 đối tượng cho vay lãi nặng trên 20%/tháng; Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn hội nghị G7, muốn Nga tham gia; Trung Quốc tuyên bố vận hành thử tàu sân bay Sơn Đông tự đóng.

Cứu 7 người kẹt trong căn nhà bùng cháy lúc rạng sáng

Khoảng 5h55 sáng 31-5-2020, đám cháy bùng phát, bao trùm toàn bộ căn nhà 4 tầng 150m2 trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM). Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ xuất 7 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng công an đã hướng dẫn 2 người tự thoát ra ngoài và cứu 5 nạn nhân không thể tự thoát thân. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng “bà hỏa” đã kịp thời thiêu rụi nhiều vật dụng sinh hoạt của gia đình.

Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Việt Úc bị 100 phụ huynh khởi kiện

Chiều 30-5, gần 100 phụ huynh đã có mặt tại buổi ký kết hợp đồng pháp lý với Công ty luật Đức Kiến Minh để khởi kiện Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Việt Úc, có 7 cơ sở ở TP.HCM.

Đại diện nhóm phụ huynh cho biết, sẽ có 3 nội dung khởi kiện chính: Phản đối việc nhà trường thu 30% học phí online mà không được sự thỏa thuận của phụ huynh; không đồng ý về giờ học bổ sung 55 tiết/tuần (học cả thứ bảy) cho học sinh THCS, THPT; chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền mà phụ huynh chưa sử dụng. Trước đó, ngày 23-5, nhóm phụ huynh tiếp tục đến công ty yêu cầu đối thoại lần cuối trước khi khởi kiện.

“Quái xế” phóng 100 km/h, đâm chết người

Tối 30-5, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết chiếc xe trong nhóm đua xe gây tai nạn trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên mới đây đã chạy với tốc độ 100 km/h.

Hôm 26-5, ông Trương Văn Quế (58 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên) chạy xe máy chở bà Nông Thị Hiên (42 tuổi) đến ngã ba Cách Mạng Tháng 8 - Bắc Nam thì bị xe máy do Hoàng Văn Nhật (17 tuổi, trú huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) điều khiển chở theo Phạm Văn Tiến (17 tuổi) đâm trúng. Vụ tai nạn khiến cả 4 người bị thương. Do vết thương quá nặng, ông Quế đã tử vong.

Lực lượng chức năng khẳng định, Nhật chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 cm3 và cũng chưa có giấy phép lái xe.

Bắt giữ 4 đối tượng cho vay lãi nặng trên 20%/tháng

Ngày 31-5, Công an phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng. Khám nơi ở của các đối tượng tại đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Tây Ninh, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1 quyển sổ ghi nợ, trong đó có danh sách khách vay tiền, tài liệu điện tử lưu trữ trong điện thoại và một số giấy tờ khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận, sau hơn 1 tháng hoạt động, nhóm đã cho 28 người dân ở các huyện Châu Thành, TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, thuộc tỉnh Tây Ninh, vay với tổng số tiền là hơn 100 triệu đồng, lãi suất trên 20%/tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn hội nghị G7, muốn Nga tham gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-5 tuyên bố, ông sẽ hoãn Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra vào tháng 6 và mời các quốc gia như Nga, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ tham gia hội nghị mở rộng vào mùa thu.

Gần đây, ông Trump muốn tổ chức Hội nghị G7 trong tháng 6 để minh chứng cho việc “mở lại nước Mỹ” nhưng ý định của ông vấp phải phản ứng từ lãnh đạo các nước khác về việc hội nghị diễn ra giữa bối cảnh đại dịch Covid-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều không xác nhận đích thân tham gia Hội nghị G7.

Trung Quốc tuyên bố vận hành thử tàu sân bay Sơn Đông tự đóng

Tờ The Economics Times ngày 30-5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tuyên bố nước này đang cho vận hành thử nghiệm tàu sân bay Sơn Đông tự đóng.

Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho hay việc thử nghiệm được tiến hành theo đúng kế hoạch và không bị tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng, song không nói rõ địa điểm vận hành thử. Dù vậy, Cục An toàn Hàng hải TP Đại Liên hồi tuần trước có ra thông báo phong tỏa vùng biển phía Bắc biển Hoàng Hải cho mục đích quân sự. Tờ South China Morning Post nhận định đây nhiều khả năng là để phục vụ đợt thử nghiệm của tàu Sơn Đông.