Audio 29-9-2017: Điều tra 4 thanh niên giở trò đồi bại tập thể với 1 nữ sinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị tố xâm hại tập thể nữ sinh lớp 7, 4 thanh niên bị tạm giữ; Bảo vệ quán bar bị đâm chết vì can khách ẩu đả; Thanh Hóa bỏ phiếu kỷ luật cán bộ vụ trưởng phòng 'thăng tiến thần tốc'; Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ hạn chế các chuyến bay giám sát; Thủ tướng Anh xem Nga là một trong những mối đe dọa chính của châu Âu…

Bản tin phát thanh ngày 29-9-2017. 

*Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang tạm giữ 4 thanh niên xã Chiềng Cang để làm rõ hành vi hiếp dâm nữ sinh học lớp 7. Theo ông Cầm Văn Khiêm – Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết trước đó, ngày 26-9, Công an xã nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu bé (học sinh lớp 7) về việc, trong lúc bố mẹ đi làm, cháu ở nhà trọ một mình thì bị 4 thanh niên trú tại xã vào giở trò đồi bại.

Công an đang làm rõ vụ việc cháu bé bị 4 thanh niên cùng giở trò đồi bại.

*Ngày 28-9, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Cao Văn Trung (27 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, khuya 9-9 Trung và các bạn xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác tại quán bar ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Thấy vậy, anh Lê Đức Vinh (38 tuổi), bảo vệ quán bar đến ngăn cản, yêu cầu nhóm khách ra ngoài. Bực tức, Trung rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Vinh tử vong.

Đối tượng giết bảo vệ quán karaoke.

*Dự kiến hôm nay, trong cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ thảo luận, bỏ phiếu để thống nhất hình thức kỷ luật các cá nhân, tập thể của Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015. Những vi phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản sẽ được làm rõ.

Đầu tháng 4, trả lời báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng cho hay, cơ quan này sẽ làm việc trong ba tháng, nhưng đến nay đã sáu tháng trôi qua vụ việc chưa có kết luận.

Thanh Hóa chưa có kết luật chính thức vụ việc cán bộ được thăng tiến "thần tốc".

*Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28-9 cho biết Nga sẽ xem xét kỹ lưỡng ý định của Mỹ hạn chế các chuyến bay giám sát của Nga, đồng thời sẽ có biện pháp đáp trả.

Hồi đầu tuần, báo Wall Street Journal đưa tin, giới chức Mỹ có ý định hạn chế các chuyến bay giám sát của Nga qua lãnh thổ Mỹ do Nga đã vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở bằng cách hạn chế nhiệm vụ giám sát của Mỹ và đồng minh tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga tại vùng Baltic, cũng như tại các khu vực khác.

*TASS đưa tin ngày 28-9, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa gia tăng từ chủ nghĩa khủng bố, tội phạm mạng, tình trạng di cư và "sự gây hấn của Nga."

Thủ tướng Anh cho biết London sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của NATO. Bà May cũng khẳng định vai trò của Anh trong cấu trúc an ninh sẽ không suy giảm sau khi nước này rời khỏi EU.