[AUDIO 29-6-2020] Đắk Lắk: Hơn 50 đối tượng hỗn chiến náo loạn phố núi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đắk Lắk: Hơn 50 đối tượng hỗn chiến náo loạn phố núi; Tên cướp tiệm vàng ở Hà Nội đối diện với 2 tội danh; Hải Dương: Gần 100 người "phê" ma túy tại 2 quán bar, karaoke; Công an Đồng Nai đột kích quán karaoke có nhiều nữ nhân viên múa thoát y; Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia G7; Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt; Đốt pháo hoa gây cháy 80 hecta rừng.

Đắk Lắk: Hơn 50 đối tượng hỗn chiến náo loạn phố núi

Tối ngày 28-6, hai nhóm thanh niên gồm hàng chục người cầm hung khí, đuổi đánh nhau trên đường Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột.

[AUDIO 29-6-2020] Đắk Lắk: Hơn 50 đối tượng hỗn chiến náo loạn phố núi ảnh 1 

Một số thanh niên trong hai nhóm hỗn chiến bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chứa xăng… cùng một số tang vật khác.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo khoảng 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn. Trung cũng huy động hơn 20 người để "tiếp" đối thủ.

Tên cướp tiệm vàng ở Hà Nội đối diện với 2 tội danh

Ngày 28-6, Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị bắt sau hai ngày gây ra vụ cướp tiệm vàng ở khu Mễ Trì Thượng.

Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài lời khai ban đầu về hành vi cướp tiệm vàng, Hải còn đối diện với tội danh Giết người khi cầm con dao bầu đâm người truy đuổi là anh Phan Quốc Huy (22 tuổi, quê Hòa Bình), khiến anh bị thương nặng.

Hiện sức khỏe anh Huy đã qua cơn nguy kịch song vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Hải Dương: Gần 100 người "phê" ma túy tại 2 quán bar, karaoke

Ngày 28-6, gần 100 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại hai quán bar, karaoke bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Một số đối tượng tại thời điểm công an kiểm tra

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát đã phát hiện tại quán bar Ruby One có 90 người tại 7 phòng hát, trong đó có 81 người đang bay lắc và sử dụng ma túy ecstasy (thuốc lắc) và ketamin. Tại quán karaoke Ruby KTV nằm trên đường Thanh Niên, cơ quan chức năng phát hiện 24 người trong 2 phòng hát trong đó có 18 người sử dụng ma túy tổng hợp bay lắc theo nhạc.

Công an Đồng Nai đột kích quán karaoke có nhiều nữ nhân viên múa thoát y

Tối ngày 28-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Châu (tên cũ là Ý Ngân, địa chỉ tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành) phát hiện nhiều nhân viên nữ khoả thân, đang múa phục vụ khách.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng phát hiện tại 3 phòng đang có 15 khách nam hát. Điều đáng nói cả 3 phòng đều có nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang mồi bia và cùng múa hát với khách. Đặc biệt có 6 tiếp viên không mặc quần áo tại 2 trong 3 phòng nói trên đang nhảy múa với khách ngay trong phòng hát.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc tham gia G7

Nhật Bản không ủng hộ Hàn Quốc trở thành thành viên G7 vì các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Osaka hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin ngoại giao, quan chức cấp cao Nhật Bản cho hay Tokyo phản đối đề xuất là vì chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chính sách thân Trung Quốc, nên không phù hợp với cách tiếp cận hiện nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh.

Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt

Ngày 28-6, Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc yêu cầu giới chức các địa phương tạo điều kiện cho người dân tham gia ứng phó lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục đổ xuống khu vực phía nam nước này gây ảnh hưởng nặng nề.

Lũ lụt ảnh hưởng nặng nề ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trong những tuần gần đây. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay, hơn 120 lực lượng khẩn cấp xã hội, hơn 3.500 nhân viên cứu hộ cùng rất nhiều tình nguyện viên đã tham gia nỗ lực kiểm soát lũ lụt ở các khu vực, trong đó có Quảng Tây và Hồ Nam.

Đốt pháo hoa gây cháy 80 hecta rừng

Ngày 28-6, Sở Cứu hỏa bang Utah, Mỹ, cho biết một người đốt pháo hoa ở núi Traverse gần thành phố Lehi, khiến đám cháy rừng bùng lên trên diện tích khoảng 80 hecta, 30 gia đình phải sơ tán.

Đám cháy gây tình trạng mất điện diện rộng ở khu vực. Các quan chức Sở Cứu hỏa Utah cho biết hành vi đốt pháo hoa bị cấm ở bang này, ngoại trừ vào một số dịp nhất định, như ngày quốc khánh hoặc đêm giao thừa.