[Audio 28-7-2020] Mỹ hối thúc Australia tăng cường tuần tra Biển Đông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn; Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9; Tông mạnh vào đuôi xe tải phía trước, lái xe tử vong tại chỗ; Tổng thống Mỹ điều thêm đặc vụ liên bang tới thành phố Portland; Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hầu tòa; Mỹ hối thúc Australia tăng cường tuần tra Biển Đông…

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước an toàn

Trong hai ngày 26 và 27-7, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Mỹ thực hiện chuyến bay đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9

Ngày 27-7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo quyết định, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9; tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Thời gian kết thúc học kỳ 1 là trước ngày 16-1-2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 vào trước ngày 25-5-2021 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2021.

Tông mạnh vào đuôi xe tải phía trước, lái xe tử vong tại chỗ

Vào khoảng 5h30 ngày 28-7, tại Km1317+950 trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xảy ra 1 vụ va chạm xảy ra giữa 2 xe tải, làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 75C-040.14 do lái xe Ngô Quang Phương (SN 1985, thường trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lưu thông theo hướng Nam-Bắc đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã ba An Mỹ thì bất ngờ bị xe tải biển kiểm soát 29C-899.10 lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Vụ va chạm khiến lái xe tải biển kiểm soát 29C-899.10 là Nguyễn Văn Minh (SN 1989, thường trú huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ; phụ xe bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tổng thống Mỹ điều thêm đặc vụ liên bang tới thành phố Portland

Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai thêm ít nhất 100 đặc vụ liên bang tới thành phố Portland thuộc bang Oregon trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa chính quyền liên bang với những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc gia tăng.

Trước đó, hôm 22-7, Tổng thống Donald Trump đã thông báo kế kế hoạch triển khai thêm đặc vụ liên bang tới nhiều điểm nóng để trấn áp tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng tại các thành phố lớn của Mỹ. Theo ông Trump, chính phủ liên bang “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia” giữ gìn an ninh trật tự trong bối cảnh số người thiệt mạng gia tăng do bạo lực ở các thành phố lớn của Mỹ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hầu tòa

Sáng 28-7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có mặt tại Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur để nghe phán quyết trong phiên xét xử đầu tiên trong hàng loạt phiên liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ Đầu tư Nhà nước 1MDB.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Một thẩm phán của tòa án trên bắt đầu thủ tục tố tụng vào lúc 10h sáng 28-7 theo giờ địa phương trước khi đưa ra phán quyết về 7 tội danh mà ông Najib phải đối mặt liên quan tới các cáo buộc ông đã nhận số tiền 42 triệu ringgit (9,9 triệu USD) từ SRC International, chi nhánh cũ của 1MDB hồi năm 2014. Cho đến nay, ông Najib vẫn bác bỏ các tội danh liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, rửa tiền và lạm quyền.

Mỹ hối thúc Australia tăng cường tuần tra Biển Đông

Mỹ đang triển khai ngày càng nhiều chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông và hối thúc các đồng minh như Australia có động thái tương tự.

Chiến hạm Australia, Mỹ và Nhật Bản diễn tập tại Biển Philippines

“Chúng tôi luôn muốn thấy nhiều quốc gia có cùng chí hướng tham gia hoạt động này để xây dựng đồng thuận quốc tế và gây áp lực buộc Trung Quốc phải tuân thủ đồng thuận đó”, một quan chức cao cấp của Mỹ nói trước thềm cuộc họp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Australia diễn ra ở Washington.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông và thuyết phục các đồng minh, đối tác tham gia ngăn chặn tham vọng đòi yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này.