[AUDIO 26-3-2019] Chủ tịch Uông Bí phủ nhận thông tin nhiều quan chức đầu tư chùa Ba Vàng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ tịch Uông Bí phủ nhận thông tin nhiều quan chức đầu tư chùa Ba Vàng; Làm giả vé số trúng thưởng 2 tỷ đồng, nam thanh niên đi tù; Lực lượng 363 bắt kẻ có 'hàng nóng' ở TP. Hồ Chí Minh; Thu giữ hơn 7 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc; Mỹ cảnh báo Nga nên dừng can thiệp vào tình hình Venezuela; Thủ tướng Anh mất quyền kiểm soát Brexit.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Chủ tịch Uông Bí phủ nhận thông tin nhiều quan chức đầu tư chùa Ba Vàng

Liên quan đến hoạt động “thỉnh vong báo oán”, cúng “oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng đang gây xôn xao dư luận những ngày qua, một cuộc họp báo nhằm thông tin cung cấp thông tin xung quanh vụ việc này được TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào sáng 26-3, tại Trung tâm tổ chức hội nghị thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hà tại buổi họp báo

Đích thân Chủ tịch UBND TP Uông Bí, ông Nguyễn Mạnh Hà là người chủ trì cuộc họp báo này.

Khi được hỏi về việc đầu tư chùa Ba Vàng, Chủ tịch Uông Bí phủ nhận thông tin chùa được nhiều quan chức đầu tư. Ông cho biết, chùa Ba Vàng là chùa cổ từ xưa; trên nền chùa cũ, nhân dân đã cùng đóng góp để xây chùa mới như hiện nay.

* Làm giả vé số trúng thưởng 2 tỷ đồng, nam thanh niên đi tù

Chiều 25-3, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Vũ Minh Đức (33 tuổi, trú Hải Phòng) 4 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ngày 10-10-2017, Đức mua hai tờ vé số do Công ty xổ số Quảng Nam phát hành và không trúng thưởng. Do đang nợ nần, Đức nảy sinh ý định làm giả vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng.

Vũ Minh Đức khi bị bắt

Đức đã dùng dao cắt các con số trên các tờ vé số không trúng thưởng rồi dùng hồ dán các con số trùng với giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Sau đó, Đức ra quán photocopy thuê nhân viên scan để in lại một tờ vé số khác giống tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Ngày 30-10-2017, Đức mang vé số giả đến văn phòng đại diện Công ty sổ xố Quảng Nam tại Thừa Thiên Huế để đổi thưởng, song bị nhân viên phát hiện nên báo công an bắt giữ.

* Lực lượng 363 bắt kẻ có 'hàng nóng' ở TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25-3, Công an quận 5 (TP.Hồ Chí Minh) tạm giữ hình sự Vũ Trọng Nghĩa (24 tuổi) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

[AUDIO 26-3-2019] Chủ tịch Uông Bí phủ nhận thông tin nhiều quan chức đầu tư chùa Ba Vàng ảnh 3

Súng và các vũ khí bị 363 thu giữ

Đêm ba hôm trước, tổ tuần tra 363 Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện Nghĩa có dấu hiệu khả nghi trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5). Được yêu cầu kiểm tra hành chính, anh ta tăng ga bỏ chạy nhưng bị các trinh sát hình sự chặn đầu, khoá tay.

Trong cốp xe của Nghĩa, tổ công tác tìm thấy khẩu súng quân dụng, 11 viên đạn, thanh kiếm và túi ma tuý đá... Nghĩa sau đó được áp giải về trụ sở.

Lực lượng 363 được Công an TP. Hồ Chí Minh thành lập để trấn áp tội phạm đường phố dịp trước, trong và sau Tết. Tổ công tác có 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động và 3 cảnh sát hình sự. Thành viên là những chiến sĩ tinh nhuệ, phối hợp các tổ công tác thường trực của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh hay các quận huyện để hoạt động song song.

* Thu giữ hơn 7 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc

Ngày 25-3, Phòng CSKT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn nguyên liệu (thuốc bắc) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc...

Số thuốc bắc không rõ nguồn gốc bị thu giữ 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSKT phát hiện một cơ sở kinh doanh dược liệu có dấu hiệu buôn bán hàng trôi nổi, hoạt động liên tỉnh. Phòng CSKT đã lên kế hoạch phối hợp cùng cơ quan QLTT tổ chức kiểm tra.

Chiều 22-3, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng CSKT đã phối hợp với Đội QLTT số 26 - Cục QLTT TP. Hà Nội bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh “Thiết Hường”, do bà Nguyễn Thị Hường (SN 1979, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là chủ.

Qua kiểm tra kho hàng tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục loại nguyên liệu thuốc bắc. Thời điểm này, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

* Mỹ cảnh báo Nga nên dừng can thiệp vào tình hình Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã lên tiếng kêu gọi Nga ngừng ngay các hành vi “thiếu tính xây dựng” bằng việc ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã điện đàm về vấn đề Venezuela vào hôm 25-3

Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Mỹ Robert Palladino cho biết, ông Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào hôm 25-3 về vấn đề Venezuela.

“Ông Pompeo đã nói với Ngoại trưởng Sergei Lavrov rằng, Mỹ và các quốc gia khu vực sẽ không đứng yên trước các hành động của Nga do nó làm phức tạp hóa tình hình căng thẳng tại Venezuela. Mỹ chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của Nga cho chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro”, ông Palladino cho hay.

* Thủ tướng Anh mất quyền kiểm soát Brexit

Theo hãng tin RT, với 239 phiếu thuận và 302 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 25-3 đã quyết định tước quyền kiểm soát quá trình hoạch định Brexit của Thủ tướng Theresa May - điều chưa từng có tiền lệ ở nghị viện Anh.

Điều này mở đường cho quốc hội Anh yêu cầu Thủ tướng May phải theo theo đuổi các phương án B cho Brexit, trong đó bao gồm phương án trưng cầu dân ý lần hai về việc rút khỏi EU, hoặc thậm chí hủy Brexit - quyết định giữ Anh ở lại liên minh.

Dự kiến, Hạ viện Anh sẽ tổ chức các vòng bỏ phiếu thử về các phương án mới cho Brexit vào ngày 27-3 tới. Kế hoạch này nhằm tìm kiếm giải pháp chiếm đa số sự ủng hộ của các nghị sĩ sau khi các giải pháp mà Thủ tướng May đưa ra bị họ bác bỏ.

Tin cùng chuyên mục