[Audio 2-6-2020]: WHO khen Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa cắt hoàn toàn quan hệ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: CSGT “hộ tống” khẩn cấp lá gan từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bệnh viện; Nghi sét đánh làm nổ mìn, 3 người chết và mất tích; Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy bên lề đường; WHO khen Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa cắt hoàn toàn quan hệ; Oanh tạc cơ Mỹ diễn tập phóng tên lửa gần Nga; Tổng thống Venezuela nói sẽ thăm Iran để “đích thân cảm ơn”, ký thỏa thuận hợp tác…

CSGT “hộ tống” khẩn cấp lá gan từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bệnh viện

Đại diện Bệnh viện Đại học Y dược ngày 1-6 đến trụ sở Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cảm ơn vì đã hỗ trợ khẩn cấp, hộ tống xe y tế vận chuyển kịp thời lá gan đến ghép cho bệnh nhân xơ gan.

Bệnh viện Đại học Y dược tiếp nhận lá gan của người hiến. Ảnh PC08

Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM, lúc 22h ngày 18-5, đơn vị nhận được tin từ Bệnh viện Đại học Y dược có một người phụ nữ ở Hà Nội hiến tặng gan cho một bệnh nhân đang điều trị xơ gan tại TPHCM. Lá gan đã được vận chuyển bằng máy bay từ Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất, cần được hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời ghép cho người bệnh.

Sau 10 phút chạy đua với thời gian, vượt qua quãng đường gần 10km, các chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa lá gan đến bệnh viện. Ca ghép gan nói trên được thực hiện thành công và bệnh nhân đang dần hồi phục, có những biến chuyển tích cực.

Nghi sét đánh làm nổ mìn, 3 người chết và mất tích

Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ mìn nổ nghi do sét đánh xảy ra tại một mỏ khai thác đá, khiến 3 người chết và mất tích. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 1-6, tại khu khai thác mỏ đá của Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công tác tìm kiếm 3 người bị nạn được tiến hành khẩn trương. Đến khuya ngày 1-6, mới tìm thấy được thi thể 2 công nhân tử nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, địa bàn xã Na Ư có mưa giông và sấm sét. Lãnh đạo huyện Điện Biên cho biết lực lượng chức năng nghi ngờ sét đánh làm nổ mìn tại khu vực khai thác mỏ đá.

Phát hiện người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy bên lề đường

Sáng 2-6, ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể đàn ông không mặc áo nằm bên đường, gần đó là một chiếc xe máy mang BKS 73K1-18439.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an để điều tra nguyên nhân vụ việc.

WHO khen Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa cắt hoàn toàn quan hệ

Trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với Washington gần đây, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1-6 đã ca ngợi đóng góp hào phóng của Mỹ cho y tế toàn cầu.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus 

“Những đóng góp và sự hào phóng của Mỹ dành cho y tế toàn cầu nhiều thập niên qua là rất lớn, điều này đã tạo ra sự thay đổi lớn của hệ thống y tế công toàn thế giới", Reuters dẫn lời ông Tedros trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 1-6. Ông Tedros cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ WHO.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cắt hoàn toàn quan hệ với WHO do tổ chức này không thực hiện những cải cách cần thiết theo đề nghị của Washington.

Oanh tạc cơ Mỹ diễn tập phóng tên lửa gần Nga

Biên đội oanh tạc cơ B-1B của Mỹ đã tiến hành huấn luyện sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa  trên Biển Đen trước khi bị tiêm kích Nga ép chuyển hướng.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-5 cho biết, radar phòng không Quân khu miền Tây và miền Nam đã phát hiện oanh tạc cơ B-1B Mỹ hoạt động tại không phận quốc tế trên Biển Đen và Biển Baltic. “Các tiêm kích Su-27P và Su-30 SM trong biên chế Quân khu miền Nam sau đó cất cánh để chặn mục tiêu”, quân đội Nga cho hay và nói thêm rằng biên đội B-1B đã đổi hướng bay sau khi chiến đấu cơ Nga xuất hiện.

Tổng thống Venezuela nói sẽ thăm Iran để “đích thân cảm ơn”, ký thỏa thuận hợp tác

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1-6 tuyên bố ông sẽ thăm Iran để ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng và một số lĩnh vực khác sau khi Iran điều 5 tàu chở dầu tới Venezuela, bất chấp cảnh báo từ Mỹ.

Ông Maduro đưa ra tuyên bố trên, vài giờ sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nhấn mạnh trên truyền hình rằng, nước này sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho Venezuela, nếu Caracas đề nghị cung cấp thêm, bất chấp chỉ trích của Washington về thương mại Iran-Venezuela. Hiện cả hai nước này đang phải chịu lệnh cấm vận từ Mỹ.