[Audio 25-9-2018] Sắp "khai tử" hơn 19.300 xe ôtô hết niên hạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sắp "khai tử" hơn 19.300 xe ôtô hết niên hạn; Người đàn ông đòi tự tử, bám lan can suốt 11 tiếng, tuột tay mà… không chết; Ngáo đá, nam thanh niên khống chế cô gái trên ghe; Mỹ nổi giận trước kế hoạch Nga chuyển S-300 cho Syria; Iran bắt 22 người liên quan đến vụ tấn công đẫm máu ở lễ diễu binh.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 25-9-2018

* Sắp "khai tử" hơn 19.300 xe ôtô hết niên hạn

Ngày 25-9, Cục Đăng kiểm VN cho biết, toàn quốc sẽ có 19.316 xe ôtô hết niên hạn sử dụng từ 1-1-2019, trong đó có: 1.776 xe chở người và 17.540 xe chở hàng.

Đã có danh sách cụ thể về xe hết niên hạn để tra cứu cụ thể

Danh sách cụ thể xe sắp hết niên hạn được thống kê theo địa phương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm VN (mục Tra cứu DS XCG hết niên hạn), phục vụ người dân và cơ quan chức năng tra cứu trực tuyến 24/24h.

Theo đó, có 3 địa phương có hơn 1.000 xe sắp hết niên hạn: TP.HCM (4.359 xe), Hà Nội (1.976 xe) và Đồng Nai (1.556 xe), còn các địa phương khác có từ vài chục đến dưới 1.000 xe.

* Người đàn ông đòi tự tử, bám lan can suốt 11 tiếng, tuột tay mà… không chết

Khoảng 18h ngày 24-9, ông Đ.V.N (bệnh nhân Khoa Chấn thương chỉnh hình BV Đa khoa Quảng Ngãi) bất ngờ leo ra ngoài lan can tầng 7 của bệnh viện với ý định tự tử.

Đeo bám ngoài lan can suốt từ 6h chiều hôm trước đến 5h sáng ngày 25-9 thì ông N. tuột tay rơi xuống. Rất may ông N. rơi trúng mái tôn của khu nhà thấp hơn trong bệnh viện nên chỉ bị thương.

Hiện trường xảy ra sự việc

Hiện ông N. đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông N. rất khó khăn, người này từng tự tử bất thành trong quá khứ.

* Ngáo đá, nam thanh niên khống chế cô gái trên ghe

Chiều 24-9, Trương Văn Cương (32 tuổi, quê Cà Mau) bị ảo giác do dùng ma túy đá, nên đã bơi ra ghe chở hàng đang neo trên nhánh sông Sài Gòn (thị xã Thuận An, Bình Dương), cầm dao khống chế cô gái suốt 4 giờ.

Thanh niên ngáo đá tỏ ra rất manh động

Hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát 113... được huy động đến hiện trường tìm phương án giải cứu. Được khuyên can song Cương liên tục la hét, dọa sẽ sát hại nạn nhân.

Sau 4 giờ thuyết phục bất thành, nhóm cảnh sát đã đánh lạc hướng nghi can. Một nhóm khác bí mật tiếp cận lên ghe và lao vào tước dao, khống chế kẻ ngáo đá, giải cứu an toàn cho cô gái.

* Mỹ nổi giận trước kế hoạch Nga chuyển S-300 cho Syria

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây đã bày tỏ sự nổi giận trước kế hoạch chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Syria của Nga.

Tại buổi họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24-9, ông Pompeo đe dọa “sẽ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm”.

Bình luận trên được phía Mỹ đưa ra, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây thông báo sắp chuyển giao cho Syria tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân, có khả năng đánh chặn các cuộc không kích trong phạm vi 250 km và bắn trúng nhiều mục tiêu trên không, với tốc độ nhanh và phát ra tiếng ồn thấp.

* Iran bắt 22 người liên quan đến vụ tấn công đẫm máu ở lễ diễu binh

Ngày 24-9, Bộ Tình báo Iran cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 22 người liên quan đến vụ tấn công đẫm máu hôm 22-9 nhằm vào lễ diễu binh tại thành phố Ahvaz, làm 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vụ tấn công đẫm máu khiến dư luận Iran sôi sục

Vụ tấn công trên xảy ra khi các đối tượng có vũ trang nã đạn vào một đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh ở Ahvaz, sau đó âm mưu tấn công khu vực khán đài nơi có nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Iran, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tuyên bố của Bộ Tình báo Iran nêu rõ: “Khoảng 22 người có dính líu tới vụ tấn công ở Ahvaz đã bị phát hiện và bắt giữ… cùng với nhiều loại vũ khí và thiết bị liên lạc tại ngôi nhà thuộc về nhóm khủng bố tiến hành vụ tấn công này”.