[Audio 25-3-2020] Hàng không Việt dừng toàn bộ đường bay quốc tế

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng không Việt dừng toàn bộ đường bay quốc tế; Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ để lừa lấy xe máy; Bắt nhóm chuyên mua ma túy từ TP.HCM về Nha Trang kiếm lời; New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia; Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 là trẻ em…

* Hàng không Việt dừng toàn bộ đường bay quốc tế

Chuyến bay quốc tế cuối cùng trong dịp này của Vietnam Airlines sẽ từ Đức về Việt Nam hôm nay 25-3, chở theo 170 hành khách hạ cánh ở sân bay Vân Đồn.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tạm đóng hết các đường bay quốc tế từ nay tới 30-4. Bamboo Airways dừng đường bay quốc tế duy nhất đến Hàn Quốc và hoãn mở các đường bay quốc tế mới.

Máy bay được phun khử trùng

Vietjet Air đã tạm dừng các đường bay quốc tế đến khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Hãng chỉ mở bán chặng Hà Nội đến Tokyo và ngược lại vào ngày 31-3, 2-4 và 4-4.

Để phòng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hãng hàng không Việt đều tăng cường phun khử trùng phòng dịch các chuyến bay có người nghi nhiễm nCoV. Riêng Vietnam Airlines tiến hành phun khử trùng và lau chùi vệ sinh trang thiết bị toàn bộ đội tàu bay sau khi khai thác trong ngày.

* Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ để lừa lấy xe máy

Ngày 25-3, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Xuân Vinh (SN 1976, trú tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản).

Thông tin điều tra ban đầu, Vinh kết bạn với một người phụ nữ 38 tuổi qua mạng xã hội zalo. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 23-3, Vinh nói bạn gái đến đón Vinh rồi cả hai vào nhà nghỉ ở quận Thanh Khê. Tại đây, Vinh vờ nói quên sạc pin điện thoại ở nhà, mượn xe máy của người yêu để về lấy nhưng đi luôn không quay lại. Sau khi liên lạc không được với Vinh, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

* Bắt nhóm chuyên mua ma túy từ TP.HCM về Nha Trang kiếm lời

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Duy Phương (29 tuổi, ở Quảng Trị), Lê Nhật Tiến (21 tuổi, ở Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Trường Thành (23 tuổi, ở Khánh Hòa) và Trương Thị Thanh Trúc (21 tuổi, ở Đắk Lắk), để điều tra, xử lý về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ súng và đạn tại nơi ở của Phương

Đường dây mua bán ma túy này do Phương cầm đầu, hoạt động nhiều tháng nay ở địa bàn TP Nha Trang. Cảnh sát đã thu giữ 26 túi ma túy dạng “khay”, 49 tép ma túy “khay”, 417 viên thuốc lắc, một khẩu súng ngắn và 36 viên đạn.

Phương khai nhận, mua của 1 đối tượng không quen biết từ TP.HCM rồi chuyển ra Nha Trang, chia cho các đối tượng cấp dưới bán kiếm lời.

* Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 là trẻ em

Ngày 24-3, Thị trưởng thành phố Los Angeles, thuộc bang California, Mỹ, đã xác nhận một trường hợp trẻ em đầu tiên tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại thành phố này.

Bệnh nhân trước đó có tình trạng sức khỏe tốt. Đây là ca tử vong là trẻ em đầu tiên do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ và là ca thứ ba trên thế giới ở độ tuổi này. Hiện danh tính và giới tính của bệnh nhân chưa được công bố.

Mỹ đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên là trẻ em do dịch Covid-19

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Los Angeles  đã ghi nhận 662 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 ca tử vong.

* New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 25-3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào tình trạng phong tỏa toàn diện vào lúc nửa đêm để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 25-3, ông Ardern nêu rõ: "Đó là tình trạng khẩn cấp quốc gia để bảo tồn con đường sống của chúng ta".

Trước đó, trong ngày 24-3, New Zealand đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này tăng lên thành 205 người.

Tin cùng chuyên mục