[Audio 25-02-2020] Thêm đối tượng đưa người sang Anh trái phép bị khởi tố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thêm đối tượng đưa người sang Anh trái phép bị khởi tố; Tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; Cơ sở lưu trú bị phạt vì khai khống khách Trung Quốc; Liên hợp quốc cảnh báo tình hình căng thẳng gia tăng ở Dải Gaza; Thêm một khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong vì Covid-19…

* Thêm đối tượng đưa người sang Anh trái phép bị khởi tố

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, trú ở Nghệ An) để điều tra về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Quá trình điều tra vụ 10 người Hà Tĩnh tử vong trong container ở hạt Essex (Anh) hồi tháng 10-2019, tài liệu điều tra cho thấy, Triều liên quan việc môi giới đưa những người này sang Anh bất hợp pháp.

Đối tượng Nguyễn Xuân Triều

Ngoài ra, Triều đã phối hợp với 7 bị can khác, làm hồ sơ, thủ tục cho nhiều người ở Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Tây Ninh đi lao động "chui" tại Anh và nhiều nước châu Âu.

* Tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19 sáng nay (25-2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông báo, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng trong 16 bệnh nhân nhiễm dịch bệnh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong buổi sáng cùng ngày.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân là nam giới, 50 tuổi, kết quả xét nghiệm dương tính được công bố hôm 13-2. Bệnh nhân này đang được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Theo Bộ Y tế, trước nam bệnh nhân này, đã có 15 bệnh nhân (tại TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Hà Nội (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), và Vĩnh Phúc) đã ra viện. Riêng Khánh Hoà đang làm thủ tục để công bố hết dịch Covid-19.

* Cơ sở lưu trú bị phạt vì khai khống khách Trung Quốc

Ngày 25-2, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính hai homestay ở TP Hội An về hành vi Báo cáo khách không trung thực. Mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Trước đó ngày 6-2, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam phát hiện hai cơ sở nêu trên khai báo có 39 khách Trung Quốc đang lưu trú. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra không phát hiện khách lưu trú và số khách này cũng không có mặt ở Hội An như đăng ký.

Làm rõ sự việc, cơ quan chức năng xác định, một công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài đã liên kết với hai homestay để khai báo khống du khách, nhằm tạo thuận lợi khi làm thủ tục.

* Liên hợp quốc cảnh báo tình hình căng thẳng gia tăng ở Dải Gaza

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24-2, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Trung Đông cho biết tình hình căng thẳng tại khu vực Dải Gaza hiện đang leo thang và Israel đã tiến hành không kích trả đũa các đợt đạn pháo từ phía Palestine những ngày vừa qua.

Tên lửa được bắn từ dải Gaza về phía Israel ngày 24-2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Nickolay Mladenov cho biết Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã bắn 2 chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine khi họ định đặt thiết bị nổ tại hàng rào ngăn cách Dải Gaza hôm 23-2.

Kể từ đó, phía quân Jihad Hồi giáo Palestine đã nã khoảng hơn 40 quả đạn pháo về phía Israel và buộc phía Israel tiến hành không kích trả đũa.

* Thêm một khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong vì Covid-19

Một du khách trên du thuyền Diamond Princess vừa tử vong vì nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đây là trường hợp thứ 4 tử vong vì Covid-19 trên du thuyền này.

Sáng 25-2, đài truyền hình NHK dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 80 tuổi, trước đó đang được điều trị nội trú.

Du thuyền Diamond Princess chở theo khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng Yokohama ở tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo hôm 3-2 và bị cách ly vào ngày 5-2 sau khi có tin một hành khách đã được chuẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 25-1.