[Audio 24-6-2020] Xô xát tại bàn nhậu, một người mất bàn tay, một người mất mạng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xô xát tại bàn nhậu, một người mất bàn tay, một người mất mạng; Phát hiện trẻ sơ sinh còn dính dây rốn bị bỏ trong bụi cây ven đường; Gia Lai: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng; Liên minh châu Âu xem xét “cấm cửa” người Mỹ; Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Thẩm phán Brazil yêu cầu Tổng thống đeo khẩu trang; Mỹ công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Triều Tiên…

Xô xát tại bàn nhậu, một người mất bàn tay, một người mất mạng

Theo báo cáo của UBND xã Trường Yên (H.Chương Mỹ, Hà Nội), khoảng 7h20 sáng 23-6, Đỗ Xuân Tuấn (36 tuổi) và Bùi Văn Luận (27 tuổi) mua đồ về nhà Vũ Văn Úy (26 tuổi), cả 3 cùng trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, ngồi uống rượu. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, trong lúc tranh luận tại bàn nhậu, Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Đỉnh điểm, Luận chạy đi lấy dao chém đứt lìa bàn tay trái của Tuấn. Tuấn cũng cầm 1 con dao nhọn đâm nhiều nhát khiến Tuấn gục tại chỗ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Dân Việt

Nhận được tin báo, Công an xã Trường Yên đã có mặt phong tỏa hiện trường, hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lên cấp trên để phối hợp làm rõ nguyên nhân sự việc.

Phát hiện trẻ sơ sinh còn dính dây rốn bị bỏ trong bụi cây ven đường

Sáng 24-6, Công an xã Vân Khánh (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) xác nhận, hôm qua một người dân trên địa bàn xã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ trong bụi cây ven đường.

Hiện bé gái bị bỏ rơi được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, vào khoảng 6h sáng 23-6, chị Trần Ngọc Oanh (trú xã Vân Khánh) trong lúc hái rau thì nghe tiếng trẻ khóc trong bụi cây gần đó. Chị Oanh tới kiểm tra thì thấy một trẻ sơ sinh là bé gái còn nguyên dây rốn, trên người có nhiều côn trùng. Bé gái bị bỏ rơi nặng 3kg, sức khỏe ổn định.

Gia Lai: Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng

Sáng 24-6, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng trên địa bàn hồi đầu tháng 6 này.

Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, thu giữ 6 xe máy độ chế, 3 cưa xăng, 5 đèn pin và 2 con dao rựa. Cùng ngày, các đối tượng bị bắt giữ đã được đưa đến khu vực rừng bị phá, thực nghiệm lại hành vi hủy hoại rừng tại Tiểu khu 120, 122 để củng cố hồ sơ vụ án.

Liên minh châu Âu xem xét “cấm cửa” người Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét không cho người Mỹ vào khối khi các nước thành viên khôi phục kinh tế và mở lại biên giới từ ngày 1-7-2020. Theo một dự thảo của Liên minh châu Âu (EU) về danh sách công dân các nước được phép vào khối này sau khi mở cửa trở lại vào ngày 1-7, người Mỹ, Brazil và Nga, có thể bị ngăn chặn vào khu vực do không kiểm soát được Covid-19.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 2,3 triệu ca nhiễm, trong đó có 120.000 người chết, là vùng dịch lớn nhất thế giới. Động thái nêu trên của EU có thể là một đòn giáng mạnh vào cách ứng phó Covid-19 của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Thẩm phán Brazil yêu cầu Tổng thống đeo khẩu trang

Một thẩm phán ở Brazil đã yêu cầu Tổng thống Jair Bolsonaro phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại quốc gia này.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro

Hãng tin Reuters ngày 23-6 cho biết, Thẩm phán liên bang Renato Borelli của Brazil đã đưa ra phán quyết rằng, ông Bolsonaro sẽ bị phạt số tiền khoảng 540 USD một ngày nếu ông tiếp tục không tuân thủ các quy định về phòng dịch Covid-19. Việc đeo khẩu trang đã trở thành điều bắt buộc tại nhiều địa phương ở Brazil từ cuối tháng 4-2020.

Mỹ công bố báo cáo về chương trình hạt nhân Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-6 cho biết Mỹ tiếp tục có “những quan ngại lớn” về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2019, và cam kết duy trì các lệnh trừng phạt nước này cho đến khi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên “trở lại đàm phán” trong bối cảnh nước này tiếp tục đe dọa Hàn Quốc liên quan tới chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Tin cùng chuyên mục